Nga chỉ trích Mỹ trừng phạt công ty Promsyrioimport 'vô căn cứ'

Bộ Năng lượng Nga cho rằng các biện pháp trừng phạt Mỹ áp đặt đối với công ty Promsyrioimport của Nga là vô căn cứ. Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak tuyên bố như vậy ngày 4/12.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak. Ảnh: AFP/TTXVN

 Ông Novak nhấn mạnh: "Chúng tôi cho rằng mọi biện pháp trừng phạt là vô căn cứ vì chúng không phù hợp với luật pháp quốc tế. Các biện pháp trừng phạt đối với Promsyrioimport cũng như vậy".

Hôm 20/11, Mỹ đã đưa vào danh sách trừng phạt 6 cá nhân và 3 tổ chức vì cho rằng đã hỗ trợ cung cấp dầu mỏ cho Chính phủ Syria, trong đó có công ty Promsyrioimport thuộc Bộ Năng lượng Nga. 

Promsyrioimport là đơn vị thực hiện hợp đồng "đổi dầu lấy hàng hóa" giữa Nga và Iran. Cuối năm 2017 có thông tin Iran và Bộ Năng lượng Nga ký hợp đồng cung cấp dầu mỏ của Iran cho thị trường thế giới thông qua Promsyrioimport với tổng khối lượng lên tới 5 triệu tấn. Tàu chở dầu đầu tiên lên đường tháng 11/2017, sau đó việc cung cấp tạm dừng và được nối lại vào tháng 9/2018.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.