Nga chỉ trích Mỹ không muốn gia hạn START-3

Ngày 20/10, đại diện Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố Moskva không phản đối việc gia hạn Hiệp ước Cắt giảm và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược (START-3), tuy nhiên Mỹ lại tỏ ra rất thờ ơ với vấn đề này.
Nga chỉ trích Mỹ không muốn gia hạn START-3 ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước Nga sẽ hướng tới giải trừ toàn diện vũ khí hạt nhân, song sẵn sàng phát triển các hệ thống vũ khí mới. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, phát biểu với báo giới, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề không phổ biến và kiểm soát vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Nga, ông Mikhail Ulianov nhấn mạnh: “Điều đơn giản nhất giúp tình hình an ninh hạt nhân đạt bước tiến tích cực là gia hạn START-3 thêm 5 năm. Khả năng này được thể hiện ngay trong văn bản thỏa thuận và chúng tôi không phản đối khả năng này". Tuy nhiên, ông cho biết thêm, việc nghiên cứu vấn đề một cách kỹ lưỡng cần đến một đối tác liên quan, trong khi "hiện Nga không có đối tác nào như vậy”.

START-3 được Nga và Mỹ ký vào năm 2010, có hiệu lực kể từ ngày 5/2/2011. Hiệp ước này quy định mỗi bên cần cắt giảm số đầu đạn hạt nhân, đồng thời phải trao đổi thông tin về số lượng đầu đạn và phương tiện phóng 2 lần/năm. Tuy nhiên, tốc độ giải trừ vũ khí hạt nhân của hai nước này đã chậm lại trong những năm qua.

Trước đó, phát biểu tại phiên họp toàn thể của Câu lạc bộ thảo luận quốc tế Valdai ở Sochi ngày 19/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước Nga sẽ hướng tới giải trừ toàn diện vũ khí hạt nhân, song sẵn sàng phát triển các hệ thống vũ khí mới. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga lưu ý một số quốc gia có vũ khí hạt nhân hiện cũng đang phát triển nhiều loại vũ khí công nghệ cao với sức hủy diệt không thua kém vũ khí hạt nhân. Chính vì vậy, Tổng thống Putin cho biết Nga sẽ theo dõi thận trọng thực tế này và sẵn sàng phát triển các hệ thống vũ khí phi hạt nhân mới.

Tuyên bố của Tổng thống Nga không đề cập cụ thể quốc gia nào song hiện Nga và Mỹ được coi là hai cường quốc hạt nhân hàng đầu thế giới và đã ký các thỏa thuận cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của mình. Tuy nhiên, tốc độ giải trừ vũ khí hạt nhân của hai nước này đã chậm lại trong những năm qua. Từ khi hiệp ước START-3 được ký năm 2010 và có hiệu lực một năm sau đó, Nga và Mỹ hầu như chưa có nỗ lực nào đáng kể trong vấn đề này khi quan hệ giữa hai nước gia tăng căng thẳng.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.