Nga chỉ trích lập trường của NATO cản trở hợp tác giữa hai bên

Nga quan ngại việc NATO tăng cường hợp tác với Liên minh châu Âu (EU) trong lĩnh vực quân sự, trong đó các văn kiện nhấn mạnh việc chống lại các mối đe dọa, dù không nói thẳng nhưng ám chỉ Nga.
Đại diện thường trực Nga tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Alexander Grusko cho rằng hiện không có thay đổi cơ bản trong lập trường của NATO đối với Nga mà khối này vẫn kết hợp đối thoại với tăng cường quốc phòng và kiềm chế Moskva.
Ngày 7/12, phát biểu đánh giá về kết quả cuộc họp không chính thức ngoại trưởng các nước NATO tại Brussels (Bỉ), ông Grusko nhấn mạnh NATO tiếp tục thành lập các sở tham mưu mới, thường xuyên tuyên bố về sự cần thiết tăng cường hiện diện ở Biển Đen. Đây là một khuynh hướng rất nguy hiểm.
Nga chỉ trích lập trường của NATO cản trở hợp tác giữa hai bên ảnh 1

Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini (trái) và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại cuộc họp báo chung trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại trưởng NATO ở Brussels (Bỉ) ngày 6/12. Ảnh: THX/TTXVN

Theo ông, kế hoạch tăng chi tiêu quân sự của các nước NATO lên 2% GDP sẽ tăng chi tiêu quân sự của tổ chức này thêm hơn 100 tỉ USD, cao hơn nhiều ngân sách quốc phòng của Nga. Nếu khoản tăng chi tiêu này dùng để mua vũ khí sẽ có thể dẫn đến đối đầu quân sự như thời Chiến tranh Lạnh.
Ông Grusko cũng cho biết Nga quan ngại việc NATO tăng cường hợp tác với Liên minh châu Âu (EU) trong lĩnh vực quân sự, trong đó các văn kiện nhấn mạnh việc chống lại các mối đe dọa, dù không nói thẳng nhưng ám chỉ Nga.
Đại diện Nga khẳng định an ninh bền vững tại châu Âu chỉ có thể thiết lập cùng với nước Nga, không thể có an ninh thiếu nước Nga hoặc chống lại nước Nga. Điều này đòi hỏi tôn trọng lợi ích quốc gia, bình đẳng và hiểu rõ mục tiêu hai bên cùng hướng đến. Nếu NATO thực sự sẵn sàng muốn giảm căng thẳng, cần phải ngừng nỗ lực tăng cường lực lượng tại sườn phía Đông và chuyển sang đối thoại về việc cùng nhau củng cố an ninh.
Ông Grusko nêu rõ việc tăng cường lực lượng tại sườn Đông của NATO không chỉ giới hạn ở 4 tiểu đoàn đa quốc gia mà còn có 2 lữ đoàn của Mỹ cũng như kế hoạch bố trí tại châu Âu các loại vũ khí đủ cho một lữ đoàn xe tăng để thực hiện các chiến dịch tấn công.
Theo đại diện Nga, quan hệ Nga-NATO xấu đi từ lâu trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng Ukraine. Cuộc khủng hoảng Ukraine chỉ được NATO sử dụng để tuyên truyền cho kế hoạch tăng cường lực lượng của tổ chức này. Quan hệ giữa hai bên bắt đầu xấu đi kể từ năm 2004 khi NATO thông qua quyết định tuần tra không phận các nước Baltic.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Cùng với sức nóng của cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026, chính sách siết chặt nhập cư đang trở thành tâm điểm tranh luận gay gắt giữa các đảng phái chính trị tại Australia, kéo theo tâm lý bất an ngày càng lớn trong cộng đồng người nước ngoài. 

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nếu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới, Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ tăng cường sử dụng quyền giám sát của Quốc hội để xem xét một loạt chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới, trong bối cảnh Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh, người được ông Trump lựa chọn, đang chịu sức ép mới về việc tăng chi phí vay.