Nga chỉ trích EU phớt lờ đề nghị đàm phán điều tra vụ nổ 'Dòng chảy Phương Bắc'

Ngày 9/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova chỉ trích Liên minh châu Âu đã “hoàn toàn phớt lờ” các đề nghị đàm phán về việc tiến hành một cuộc điều tra chung liên quan các vụ nổ đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc.
Chú thích ảnh
Vị trí rò rỉ khí đốt thuộc đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 dưới biển Baltic ngày 28/9/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Nga từng nhiều lần yêu cầu được phép tham gia các cuộc điều tra về vụ nổ đã làm vỡ 3 trên tổng số 4 đường ống dẫn khí đốt của Dòng chảy phương Bắc 1 và 2 nối Nga với Đức thông qua biển Baltic.

Trước đó, Moskva cũng tuyên bố không tin rằng các cuộc tấn công phá hoại tuyến đường ống "Dòng chảy phương Bắc" hồi tháng 9/2022 có thể được thực hiện mà không có sự hỗ trợ của một nhà nước nào đó, phản bác lại thông tin của báo chí Mỹ cho biết giới chức nước này đang xem xét liệu có phải một nhóm phi chính phủ thân Ukraine đứng đằng sau các vụ tấn công nói trên hay không.

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nhận định đây là cách thức đánh lạc hướng dư luận và nhấn mạnh hành động phá hoại trên là nhiệm vụ rất khó, chỉ những cơ quan đặc biệt của nhà nước được huấn luyện tốt mới có khả năng thực hiện.

Vụ nổ tuyến đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 1 xảy ra vào 26/9 năm ngoái tại vùng đặc quyền kinh tế của Thụy Điển và Đan Mạch. Cả hai nước đều kết luận vụ nổ là có chủ ý, nhưng chưa đưa ra kết luận chính thức về thủ phạm.

Quang Vinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.