Nga chỉ trích EU dỡ bỏ cấm vận vũ khí với phe đối lập Syria

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố việc Liên minh châu Âu dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với phe đối lập ở Syria sẽ phá hủy cơ hội tiến hành hội nghị hòa bình mà Nga và Mỹ đang cố gắng tổ chức.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 28/5 tuyên bố việc Liên minh châu Âu (EU) dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với phe đối lập ở Syria sẽ phá hủy cơ hội tiến hành hội nghị hòa bình mà Nga và Mỹ đang cố gắng tổ chức.

Nga chỉ trích EU dỡ bỏ cấm vận vũ khí với phe đối lập Syria ảnh 1

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. Ảnh: Internet

Hãng thông tấn Nga Itar-Tass dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov cho biết quyết định của EU cho phép các quốc gia thành viên liên minh này cung cấp vũ khí cho các tay súng nổi dậy ở Syria sẽ "trực tiếp hủy hoại những triển vọng triệu tập hội nghị quốc tế" vì hòa bình ở Syria.

Nga và Mỹ hôm 7/5 tuyên bố sẽ nỗ lực dàn xếp để chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad và phe đối lập tham gia một hội nghị hòa bình nhằm tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng kéo dài 26 tháng qua tại quốc gia Trung Đông này. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry cũng vừa gặp nhau lại tại Paris (Pháp) đầu tuần qua để thảo luận về hội nghị hòa bình dự kiến này, song hai bên chưa công bố các kế hoạch cụ thể.

Trong cuộc họp ngày 27/5, các ngoại trưởng EU đã quyết định dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với phe đối lập Syria, song không một nước nào trong 27 nước thành viên có kế hoạch chuyển vũ khí cho lực lượng đối lập Syria trước ngày 1/8 tới do lo ngại động thái này có thể ảnh hưởng đến hội nghị hòa bình do Nga và Mỹ đề xuất.

Mặc dù quyết định trên được thông qua nhưng nội bộ EU đã bị chia rẽ sâu sắc. Áo, Thụy Điển, Phần Lan và CH Séc đã phản đối quyết liệt việc đổ thêm vũ khí vào cuộc xung đột, vốn đã làm hơn 80 nghìn người thiệt mạng. Ngoại trưởng Áo Michael Spindelegger cho rằng việc chuyển vũ khí cho phe đối lập tại Syria “đi ngược lại các nguyên tắc” của châu Âu.

Trong diễn biến khác, phát ngôn viên của Liên minh dân tộc đối lập ở Syria, ông Louay Safi cho rằng quyết định của EU "rõ ràng là bước đi tích cực", song chỉ trích rằng động thái này "có thể quá tủn mủn và chậm chạp".

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.