Nga chỉ trích Đức ngừng hợp đồng quân sự

Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov nói rằng quyết định của Đức ngừng một hợp đồng vũ khí lớn vì việc Nga sáp nhập Crimea là "không giúp ích" và được tiến hành dưới sức ép của Mỹ.

Ngày 23/3, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov nói rằng quyết định của Đức ngừng một hợp đồng vũ khí lớn vì việc Nga sáp nhập Crimea là "không giúp ích" và được tiến hành dưới sức ép của Mỹ.

Hãng Interfax dẫn lời ông Antonov nêu rõ: "Từ chối tiếp xúc và trao đổi giữa những phái đoàn từ các cơ quan quân sự là hủy bỏ xu hướng tích cực được phát triển trong những năm gần đây. Chúng tôi coi quyết định của Đức được thực hiện dưới sức ép và không mang tính xây dựng".

Nga chỉ trích Đức ngừng hợp đồng quân sự ảnh 1

Người tuần hành tại Donetsk giương cao biểu ngữ và quốc kỳ Nga nhằm biểu thị sự ủng hộ đối với chính quyền Moskva. Ảnh:AFP/TTXVN

Ông Antonov cũng cáo buộc Mỹ gây sức ép với Pháp khi Bộ trưởng Quốc phòng nước này Jean-Yves Le Drian hôm 21/3 đã thông báo ngừng hầu hết hoạt động hợp tác quân sự với Nga.

Hôm 19/3, Berlin đã cấm tập đoàn Quốc phòng Đức Rheinmetall thực hiện hợp đồng trị giá 100 triệu euro xây dựng một doanh trại huấn luyện cho lực lượng Nga, cho rằng mọi hợp đồng quân sự trong bối cảnh hiện nay đều là "không thể biện hộ được".


TN

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.