Nga chế tạo UAV trinh sát-tấn công

Nga đã chế tạo 2 mẫu máy bay không người lái trinh sát-tấn công Chirok với trọng tải hữu dụng 300kg và chuẩn bị cho bay thử.
Ria-Novosti dẫn lời phát ngôn viên Tổng công ty chế tạo công cụ thống nhất (OPC) cho biết 2 mẫu máy bay không người lái (UAV) trinh sát-tấn công Chirok, trọng tải hữu dụng 300kg, đã được OPC chế tạo và chuẩn bị bay thử. Trước đó có thông tin về việc chế tạo một mẫu hoàn chỉnh Chirok sải cánh 10m, để chuẩn bị bay thử nghiệm.
Nga chế tạo UAV trinh sát-tấn công ảnh 1

UAV Chirok của Nga. Ảnh: RT.

Phát ngôn viên trên thông báo: "Chúng tôi đã chế tạo 3 mẫu UAV trinh sát tấn công Chirok, trong đó một chiếc được giới thiệu tại triển lãm INNOPROM ở Yekaterinburg năm ngoái. OPC cũng đã chế tạo 2 mẫu hoàn chỉnh với trọng tải hữu dụng 300kg. Vào thời điểm hiện nay chúng tôi đang toàn tất các công việc còn lại và chuẩn bị bay thử nghiệm".Đại diện OPC không loại trừ khả năng một trong các mẫu Chirok hoàn chỉnh sẽ được giới thiệu tại Triển lãm hành không Moskva (MAKS), diễn ra tại thành phố Zhukovsky, hè năm 2015.UAV Chirok do Viện nghiên cứu khoa học kỹ thuật vô tuyến Moskva phát triển với trọng lượng nâng tối đa 700kg, trọng lượng hiệu dụng tối đa 300kg. Máy bay có khả năng bay ở độ cao 6.000m, tầm hoạt động 2.500km.Theo lời phát ngôn viên OPC, ưu điểm của Chirok trong lĩnh vực quân sự là nó không mang vũ khí dạng treo mà thiết kế cho phép giấu vũ khí trong thân máy bay, qua đó khó bị phát hiện đồng thời cải thiện các tính năng khí động học.
Duy Trinh
(P/v TTXN tại LB Nga)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.