Nga chế tạo thang máy chào khách bằng giọng nói của nhà du hành vũ trụ Gagarin

Một công ty sản xuất thang máy của Nga cho biết họ sẽ chế tạo thang máy chào khách bằng giọng nói của nhà du hành vũ trụ huyền thoại Gagarin.
Chú thích ảnh
Giọng nói của Gagarin sẽ được cài đặt trong thang máy. Ảnh: Sputnik

Theo hãng tin RT (Nga), nhà máy chế tạo xe hơi Ust-Katav – nhà máy liên kết với Cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos - sẽ bắt đầu chế tạo thang máy trang bị giọng nói của Yuri Gagarin - nhà du hành vũ trụ đầu tiên bay vào không gian.

Những chiếc thang máy này sẽ chào khách mỗi khi họ bước vào bằng câu nói nổi tiếng nhất của phi hành gia: “Poekhali!” (có nghĩa là “Lên đường thôi!”), trước khi phát một bản nhạc nào đó.

Nhà máy này nằm tại Ust-Katav, một thị trấn nhỏ ở vùng Chelyabinsk, cách thủ đô Moscow khoảng 1.500 km. Cuối năm 2020, nhà máy đặt mục tiêu sản xuất khoảng 50 thang máy mỗi tháng và lên tới 5.000 chiếc mỗi năm.

Chú thích ảnh
Tàu vũ trụ Vostok 1 bay vào không gian. Ảnh: Sputnik

Ngày 12/4/1961, nhà du hành Gagarin trở thành người đầu tiên trong lịch sử nhân loại thực hiện chuyến bay vào vũ trụ, hoàn thành quỹ đạo bay 108 phút vòng quanh Trái Đất. Khi tàu vũ trụ của ông sắp được phóng lên, Gagarin đã nói “Lên đường thôi!”.

Câu nói này sau đó đã trở thành hiện tượng phổ biến ở khắp Liên Xô và vẫn là cụm từ gắn liền với các chuyến bay vào vũ trụ ở Nga ngày nay.

Chú thích ảnh
Yuri Gagarin trên tàu vũ trụ Vostok-1. Ảnh: Sputnik

Trước khi trở thành phi hành gia, Gagarin là một phi công trong Không quân Liên Xô. Sau thành tựu trong không gian, ông trở thành người nổi tiếng và được người dân hết lòng ca ngợi. Tại Nga có nhiều con đường, quảng trường và thậm chí cả những thị trấn mang tên ông. Yuri Gagarin qua đời ở tuổi 34 trong một vụ tai nạn máy bay vào ngày 27/3/1968.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.