Nga chế tạo robot sơ tán người trong trường hợp khẩn cấp

Các nhà khoa học của Đại học Tổng hợp quốc gia Tomsk (TGU) dự kiến trong năm 2017 sẽ cho ra mắt một "robot cứu hộ", có khả năng sơ tán người trong trường hợp khẩn cấp, cũng như có thể thu gom các đồ vật gây nguy hiểm.

Giáo sư Vladimir Syryamkin, Trưởng phòng thí nghiệm của TGU, phụ trách thiết kế khả năng nhận biết của robot cho biết "robot cứu hộ" có thể di chuyển với tốc độ lên đến 40 km/h và có thể vận chuyển tối đa trên 100 kg.

Trong trường hợp cần vận chuyển nạn nhân, robot có thể "bế" được người cao tới 2 mét. Tầm nhìn của robot được trang bị một hệ thống kỹ thuật cho phép robot cứu hộ tự đánh giá các địa hình và "chủ động" vượt qua trở ngại.

Nếu được thiết kế thành công, các robot cứu hộ sẽ giúp đơn giản hóa đáng kể công việc của các nhân viên cứu hộ, khi thường phải sơ tán người ra khỏi vùng thiên tai bằng cáng, và điều này càng đặc biệt khó khăn khi các nhân viên cứu hộ tác nghiệp trong các trường hợp khẩn cấp thường phải đeo mặt nạ khí, cũng như các thiết bị bảo vệ. Các nhà khoa học ở Tomsk cho biết robot mà họ thiết kế có thể được nối dài cánh tay trong trường hợp cần thiết.

Giáo sư Syryamkin cho biết mẫu robot cứu hộ nói trên sẽ được thiết kế xong trong tháng 3/2017, với chi phí trung bình ước tính 1 triệu ruble (khoảng 16.300 USD) / 1 robot và chế tạo hoàn toàn bằng các vật liệu trong nước. Nếu thành công, Nga sẽ đi vào sản xuất đại trà robot cứu hộ.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Từ phòng thí nghiệm đến thị trường, Đại học Manchester đã góp phần hình thành 11 startup trong 11 năm, cho thấy vai trò của các trường đại học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Kinh nghiệm này cũng gợi mở hướng kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.