Nga chế tạo máy bay chiến đấu không người lái

Một số nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho biết nước này đang chế tạo loại máy bay trực thăng không người lái Voron 777-1, có khả năng sử dụng các loại vũ khí hạng nhẹ và tiến hành chiến tranh điện tử.
Nga chế tạo máy bay chiến đấu không người lái ảnh 1

Máy bay trực thăng không người lái Voron 777-1. Ảnh: sputniknews.com

Voron 777-1 dựa trên nguyên mẫu trước đó là Voron 700. Các thiết bị bay không người lái (UAV) thuộc lớp Voron đã được nhiều đơn vị, trong đó có Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), sử dụng cho công tác trinh sát và do thám. Voron 777-1, với khả năng mang theo nhiều loại vũ khí cùng hệ thống tác chiến điện tử, được cho là đã vượt qua các bài kiểm tra cần thiết. Việc cung cấp các máy bay loại này có thể khởi động trong giai đoạn 2018-2019.

 

Chuyên gia về UAV, người Nga - Denis Fedutinov (Đe-nít Phe-đu-ti-nốp) cho rằng sử dụng UAV được trang bị vũ khí đang là một xu hướng mà nhiều nước muốn theo đuổi.

  

Trực thăng không người lái Voron 700 do Cục thiết kế Iskatel thuộc Khoa Hàng không Vũ trụ, Viện Hàng không Moskva chế tạo.Voron 700 có thể được điều khiển bằng 2 cách là theo mệnh lệnh chỉ huy đã được cài đặt sẵn hoặc theo sự điều khiển từ xa.

Chiếc trực thăng này có thể thực hiện các mệnh lệnh tấn công đối phương bẳng các loại vũ khí mà nó được trang bị, bao gồm tiểu liên hoặc súng phóng lựu. 

Để thực hiện nhiệm vụ trinh sát, Voron 700 được trang bị một hệ thống kính quang học ổn định bằng thủy lực, có độ chính xác cao. Khối lượng của trực thăng khi cất cánh là khoảng 90 kg. Voron 700 có thể bay liên tục được trong vòng 2 giờ, tốc độ tối đa là 150 km/h, ở độ cao 2.500 mét.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.