Nga chào hàng tàu hộ vệ mới với Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yuri Borisov tiết lộ quốc gia này đang mời chào loại tàu hộ tống lớp Karakurt được trang bị tên lửa hành trình tối tân Kalibr với Ấn Độ, Trung Quốc và Việt Nam.
Tàu Uragan thuộc lớp Karakurt trong cuộc thử nghiệm. Ảnh: Sputnik
Ngày 30/7, hãng tin RIA Novosti dẫn lời Thứ trưởng Yuri Borisov phát biểu tàu hộ tống lớp Karakurt có thể được xuất khẩu tới một số quốc gia châu Á-Thái Bình Dương. Thứ trưởng Yuri Borisov nêu rõ: “Những chiến hạm này hoạt động tốt, có lượng choán nước lớn và được trang bị vũ khí đầy đủ. Tên lửa Kalibr còn là yếu tố làm nên điều khác biệt”.
Theo ông Borisov, tàu hộ tống lớp Karakurt có giá thành hợp lý, kích thước nhỏ, tốc độ cao và có thể được Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam và nhiều quốc gia khác quan tâm.
Thứ trưởng Borisov thừa nhận Hải quân Nga đã phiên chế một số tàu hộ tống lớp Karakurt cho Hạm đội Baltic và Hạm đội Phương Bắc.
Tàu hộ tống lớp Karakurt có thể được trang bị tên lửa hành trình Kalibr hoặc tên lửa chống tàu Onyx, pháo tự động AK-176MA cỡ nòng 76mm. Kênh RT (Nga) đưa tin tàu hộ tống lớp Karakurt dự kiến được trang bị cả hệ thống phòng thủ Pantsir-M.
Dưới đây là video Nga phóng tên lửa Kalibr vào vị trí tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria (nguồn: RT)
Từ đầu tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết tàu đầu tiên của lớp Karakurt mang tên Uragan đã được thử nghiệm thực tế.
Trong khi tàu Karakurt còn là cái tên khá mới mẻ, thì tên lửa hành trình Kalibr lại không có gì quá lạ lẫm với cộng đồng quốc tế. Lần đầu tiên tên lửa Kalibr ra mắt là vào tháng 10/2015 khi tham gia chiến dịch chống khủng bố tại Syria.
Nhà báo báo thủ Tucker Carlson nhận định: “Mỹ đang có chiến tranh với Liên bang Nga, và nếu tình trạng này tiếp diễn thì kết cục duy nhất có thể hình dung được là một cuộc trao đổi đòn tấn công hạt nhân, trong đó tất cả mọi người đều thiệt mạng”.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Iran nhiều khả năng đứng sau vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào đường ống dầu Đông - Tây của Saudi Arabia, khiến tuyến vận chuyển chiến lược này phải tạm đóng cửa.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Lục quân Canada đang tiến hành cuộc cải tổ lớn nhất trong hơn 30 năm nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng đối phó với các cuộc xung đột quy mô lớn và thích ứng với chiến trường tương lai.