Nga chào hàng gì trong triển lãm vũ khí Army-2016?

Du khách đến dự triển lãm quân sự quốc tế Army-2016 sẽ lần đầu tiên được chiêm ngưỡng hệ thống tên lửa Topol RS-12M, cũng như tên lửa chiến lược RS-18 Stiletto.

Triển lãm quân sự quốc tế Army-2016 được tổ chức từ ngày 6 đến ngày 11/9 tại Nga sẽ là nơi mà hơn 1.000 công ty trình làng hơn 11.000 mẫu vũ khí và phương tiện quân sự các loại.

Dưới đây là một số mẫu vũ khí quân sự nổi bật trong triển lãm:

Nga chào hàng gì trong triển lãm vũ khí Army-2016? ảnh 1

Công ty trực thăng Nga dự kiến ra mắt mẫu trực thăng đa năng dòng Mil Mi-38 mới nhất, trực thăng Mi-8AMTSH phiên bản hoạt động tại Bắc cực và một máy bay chiến đấu có thể đỗ và cất cánh như trực thăng.

Nga chào hàng gì trong triển lãm vũ khí Army-2016? ảnh 2

Trực thăng Mi-8AMTSH

Nga chào hàng gì trong triển lãm vũ khí Army-2016? ảnh 3

Nhà sản xuất hệ thống tên lửa Almaz-Antey năm nay sẽ tập trung nghiên cứu các tính năng kỹ thuật nâng cấp hệ thống tên lửa phòng thủ phòng không Antey-2500 cũng như tên lửa hành trình Kalibr – một trong những loại vũ khí chiến lược sử dụng trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố IS tại Syria.

Nga chào hàng gì trong triển lãm vũ khí Army-2016? ảnh 4

Trong khi đó, tập đoàn sản xuất vũ khí Uralvagonzavod sẽ cho ra mắt hơn 50 loại phương tiện tác chiến, bao gồm các xe tăng T-90MS...

Nga chào hàng gì trong triển lãm vũ khí Army-2016? ảnh 5

... xe tăng T-72B3

Nga chào hàng gì trong triển lãm vũ khí Army-2016? ảnh 6

...và “Kẻ hủy diệt 2” BMPT-72.

Nga chào hàng gì trong triển lãm vũ khí Army-2016? ảnh 7

Công ty quân sự VPK LLC giới thiệu xe tăng hạng nặng Tigr được trang bị module chiến đấu với nòng súng tự động 30 mm.

Nga chào hàng gì trong triển lãm vũ khí Army-2016? ảnh 8

Phiên bản mới của xe bọc thép BTR-82A được trang bị camera ảnh – nhiệt.

Nga chào hàng gì trong triển lãm vũ khí Army-2016? ảnh 9

Lần đầu tiên du khách sẽ được chiêm ngưỡng tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-12M Topol.

Nga chào hàng gì trong triển lãm vũ khí Army-2016? ảnh 10

Một hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa chiến lược khác của quân đội Nga là RS-18 cũng ra mắt trong dịp triển lãm.

Nga chào hàng gì trong triển lãm vũ khí Army-2016? ảnh 11

Một trong những dòng vũ khí được mong đợi nhất là hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander-M. Hiện nay, ngoài Nga vẫn chưa có quốc gia nào có hệ thống tên lửa tân tiến trên. Hệ thống Iskander-M vừa có thể đánh trúng các mục tiêu cỡ vừa và lớn ở khoảng cách lên tới 500 km, vừa phá hủy được tên lửa và hệ thống phóng cũng như máy bay, súng phóng tên lửa tầm xa, trung tâm liên lạc và trụ sở chỉ huy của quân địch.

Nga chào hàng gì trong triển lãm vũ khí Army-2016? ảnh 12

Triển lãm cũng xuất hiện mẫu xe tăng chiến đấu nổi danh Armata T14 và xe vận tải Bumerang của Nga được ra mắt lần đầu tiên tại lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng ở Moskva tháng 5 vừa qua.

Hồng Hạnh (TASS)

Dành cho bạn

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.