Nga chặn máy bay do thám Mỹ trên Biển Đen

Nga đã triển khai các máy bay tiêm kích Su-27 để chặn một máy bay Mỹ đang tiếp cận biên giới nước này trên Biển Đen.
Nga chặn máy bay do thám Mỹ trên Biển Đen ảnh 1

Máy bay do thám P-8 của Hải quân Mỹ

Ngày 7/9, hai quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, phi công một máy bay do thám Mỹ đang có chuyến tuần tra thông thường trên Biển Đen đã báo cáo một máy bay tiêm kích Nga thực hiện hành vi can thiệp "không an toàn và thiếu chuyên nghiệp".

Hai quan chức yêu cầu giấu tên trên nói rằng đã có nhiều hành động tương tác giữa 2 máy bay, trong đó có một hành động được cho là không an toàn. Theo một quan chức, vụ đối đầu này có sự tham gia của một máy bay SU-27 của Nga và một máy bay do thám P-8 của Hải quân Mỹ.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, họ đã triển khai các máy bay tiêm kích Su-27 để chặn một máy bay Mỹ đang tiếp cận biên giới nước này trên Biển Đen vì các máy bay Mỹ đã tắt hệ thống tiếp sóng - vốn cần thiết cho việc nhận dạng.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov ra tuyên bố nêu rõ: "Sau khi các máy bay tiêm kích Nga tiếp cận máy bay do thám để kiểm tra và nhận dạng các số đăng ký, các máy bay Mỹ đã đột ngột thay đổi đường bay và bay về hướng đối diện từ phía biên giới Nga".

Theo Tướng Konashenkov, các phi công Nga đã hành động hoàn toàn phù hợp với luật lệ quốc tế.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.