Nga chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố tại khu vực Rostov

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 17/4 cho biết đã chặn đứng được một âm mưu tấn công khủng bố của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại khu vực Rostov.
Nga chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố tại khu vực Rostov ảnh 1

FSB đã chặn đứng được một âm mưu tấn công khủng bố của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại khu vực Rostov. Ảnh: TASS

Tuyên bố của FSB nêu rõ trong chiến dịch này, lực lượng an ninh và cảnh sát đã phối hợp bắt giữ 3 đối tượng nhận lệnh của IS tại Syria và lên kế hoạch tấn công khủng bố quy mô lớn với các thiết bị nổ, súng lục tại khu vực Rostov, thuộc vùng liên bang phía Nam của Nga. 

Thủ lĩnh nhóm này đã kích hoạt thiết bị nổ và thiệt mạng tại chỗ khi đang chống trả lực lượng an ninh. Tại hiện trường, cảnh sát cũng tịch thu được súng trường AK-47, lựu đạn, đạn dược, thiết bị nổ tự chế, các phương tiện liên lạc và những thiết bị điện tử chứa thông tin tuyên truyền về hoạt động của IS. Hiện công tác điều tra rộng hơn đang được tiến hành.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.