Nga chấm dứt thỏa thuận với Nhật Bản về hợp tác loại bỏ vũ khí hạt nhân

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 9/11, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã ký lệnh chấm dứt thỏa thuận với Chính phủ Nhật Bản về hợp tác loại bỏ vũ khí hạt nhân ở Nga. Sắc lệnh tương ứng đã được công bố cùng ngày.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. Ảnh: AFP/TTXVN

Sắc lệnh nêu rõ: “Chấm dứt thỏa thuận giữa Chính phủ Nga và Chính phủ Nhật Bản ký ngày 13/10/1993 tại Tokyo về hợp tác loại bỏ vũ khí hạt nhân ở Nga và thành lập ủy ban hợp tác cho mục đích này”. Bộ Ngoại giao Nga đã được chỉ đạo thông báo cho phía Nhật Bản về quyết định này.

Mục đích của thỏa thuận trên là tạo điều kiện thuận lợi cho việc loại bỏ vũ khí hạt nhân một cách an toàn, trong bối cảnh Nga được yêu cầu cắt giảm vũ khí hạt nhân theo các hiệp ước song phương hoặc đa phương cũng như theo các quyết định đơn phương của Moskva. Với mục đích này, một ủy ban đặc biệt đã được thành lập. Trong khuôn khổ ủy ban này, Moskva và Tokyo đã xác định các lĩnh vực ưu tiên hợp tác, trao đổi thông tin và kết quả nghiên cứu cũng như phát triển các chương trình hợp tác cụ thể.

Theo hãng tin Kyodo, phát biểu tại một cuộc họp báo ở Tokyo ngày 10/11, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno đã bày tỏ "lấy làm tiếc" về động thái trên của Nga.

Duy Trinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.

Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: TTXVN

NATO mở cơ chế mới, giúp Ukraine mua vũ khí rẻ hơn, nhanh hơn

NATO sẽ cho phép Ukraine mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA), qua đó giúp Kiev tiếp cận nguồn cung quốc phòng nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường liên kết giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các đồng minh phương Tây.