Nga chấm dứt thỏa thuận về tình huống khẩn cấp hạt nhân với thành viên NATO mới

Theo Moskva (Moscow), một thỏa thuận lâu đời liên quan đến các tình huống khẩn cấp hạt nhân không còn phù hợp kể từ khi Thụy Điển gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) - liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu.
Chú thích ảnh
Lò phản ứng số 4 của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ở Ukraine. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Kênh RT của Liên bang Nga ngày 30/6 cho biết Thủ tướng nước này, ông Mikhail Mishustin đã ra lệnh chấm dứt thỏa thuận chia sẻ thông tin với Thụy Điển về các sự cố hạt nhân và các cơ sở hạt nhân, sau khi Stockholm gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào năm ngoái.

Văn bản liên quan được ông Mishustin ký vào ngày 24/6 và được công bố trên cổng thông tin pháp lý quốc gia vào ngày 27/6.

Thỏa thuận chia sẻ thông tin với Thụy Điển về các sự cố hạt nhân và các cơ sở hạt nhân, được ký kết giữa Liên Xô và Thụy Điển vào năm 1988 và có hiệu lực từ tháng 4 cùng năm, xuất phát từ Công ước về Thông báo sớm sự cố hạt nhân năm 1986 của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Theo công ước này, các quốc gia thành viên cam kết sẽ thông báo cho nhau về bất kỳ sự cố hạt nhân nào trên lãnh thổ của mình có thể ảnh hưởng đến các quốc gia khác.

Vào ngày 28/4/1986, nghĩa là chỉ hai ngày sau vụ nổ tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ở Ukraine, các nhà khoa học tại nhà máy điện hạt nhân Forsmark ở Thụy Điển là một trong những người đầu tiên ở phương Tây phát hiện mức độ phóng xạ tăng cao.

Thụy Điển đã gia nhập NATO vào tháng 3/2024, chấm dứt chính sách trung lập lâu đời của mình.

Kể từ tháng 2/2022, Stockholm đã cung cấp gần 10 tỷ USD viện trợ quân sự và hỗ trợ khác cho Kiev, đồng thời công bố một chương trình tái vũ trang quy mô lớn trong nước.

Về mặt Hiến pháp, Liên bang Nga là quốc gia kế thừa Liên Xô, đã gánh toàn bộ khoản nợ của khối này sau khi Liên Xô tan rã, và Moskva vẫn công nhận các hiệp ước quốc tế do Liên Xô ký kết.

Đại sứ Liên bang Nga tại Stockholm, Sergey Belyaev, nói với hãng thông tấn RIA-Novosti hồi tháng 5 rằng lập trường của Stockholm “cho thấy Thụy Điển đã hoàn toàn đánh mất vị thế là một quốc gia trung lập và đang biến thành bàn đạp để thực hiện tham vọng quân sự hóa của NATO”.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei phát biểu tại cuộc họp báo ở Tehran. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Iran phản pháo ông Trump sau phát biểu gây tranh cãi về hai thành phố Mỹ

Bộ Ngoại giao Iran bác bỏ cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về nguy cơ Tehran tấn công Los Angeles hoặc San Diego, cho rằng đây là những kịch bản “tưởng tượng” nhằm gieo rắc nỗi sợ hãi trong công chúng Mỹ. Phản ứng được đưa ra sau khi phát biểu của ông Trump gây tranh cãi tại Mỹ, dù nhà lãnh đạo này đã khẳng định những lời nói của mình bị hiểu sai.

Tàu chở dầu MINERVA ZEN rời Nga ngày 22/9/2026, trước cả khi ông Trump công bố thỏa thuận về dầu diesel Nga. Ảnh: Windward

Tàu chở dầu rời Nga trước thỏa thuận Trump - Putin 17 ngày, dự kiến cập cảng Mỹ ngày 11/10

Tàu chở dầu MINERVA ZEN, được cho là vận chuyển dầu diesel Nga, dự kiến cập một cảng của Mỹ ngày 11/10, sau khi rời St. Petersburg từ ngày 22/9, tức 17 ngày trước khi Tổng thống Donald Trump công bố thỏa thuận năng lượng với người đồng cấp Vladimir Putin. Tuy nhiên, các nền tảng theo dõi tàu ghi nhận điểm đến khác nhau và chưa có bằng chứng xác nhận chuyến hàng liên quan trực tiếp đến thỏa thuận Mỹ - Nga.