Nga cáo buộc Ukraine sử dụng vũ khí cấm

Nga cáo buộc Ukraine sử dụng "vũ khí bị cấm" trong nỗ lực nhằm giành lại quyền kiểm soát thành phố Slavyansk từ tay lực lượng ly khai.

Ngày 12/6, Nga cáo buộc Ukraine không đạt được tiến bộ nào trong nỗ lực tháo ngòi cuộc khủng hoảng ở khu vực miền đông, đồng thời sử dụng "vũ khí bị cấm" trong nỗ lực nhằm giành lại quyền kiểm soát thành phố Slavyansk từ tay lực lượng ly khai. Tuy nhiên, chính quyền Kiev đã bác bỏ cáo buộc này.

Nga cáo buộc Ukraine sử dụng vũ khí cấm ảnh 1

Nhà cửa của người dân Slavyansk bị phá hủy sau một cuộc giao tranh giữa các lực lượng ngày 9/6. Ảnh: Reuters

Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói: “Việc không có bất cứ tiến bộ nào trong nỗ lực ngăn chặn bạo lực và chấm dứt các hoạt động quân sự… đang gây ra mối quan ngại ngày càng lớn. Thông tin về việc sử lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng bom cháy và các vũ khí cấm khác cũng gây quan ngại đặc biệt. Cần phải kiểm chứng những thông tin này càng sớm càng tốt”.

Các bình luận trên của nhân viên nhân quyền thuộc Bộ Ngoại giao Nga được đưa ra ngay sau khi truyền thông Moskva đưa tin về việc lực lượng Kiev sử dụng bom cháy ở thành phố miền đông bị phong tỏa này.

Nhân viên nhân quyền Konstantin Dolgov đăng tải trên Twitter rằng: "Lực lượng quốc phòng và những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine đang sử dụng vũ khí cấm chống lại dân thường Slavyansk, bắn vào người tị nạn và giết trẻ em. Tội ác vô nhân đạo của Kiev nhằm vào người dân ở đông nam (Ukraine) đang tăng lên nhanh chóng. Những hành vi này phải được điều tra và phải bị trừng trị".

Trong một tuyên bố, cơ quan báo chí của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine đã bác cáo buộc sử dụng bom cháy trên đồng thời chỉ trích động thái này.

T.N(theo AFP)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.