Nga cáo buộc phương Tây không tuân thủ các nghĩa vụ về Syria

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 26/9 đã cáo buộc các nước phương Tây không tuân thủ những nghĩa vụ của họ về Syria.
Nga cáo buộc phương Tây không tuân thủ các nghĩa vụ về Syria ảnh 1

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu trong cuộc họp báo ở New York, Mỹ ngày 23/9. Ảnh: THX/TTXVN

Các hãng thông tấn Interfax và RIA Novosti của Nga dẫn lời ông Lavrov cho rằng Mỹ muốn bổ sung thêm các điều kiện trước khi thực thi thỏa thuận về Syria, đồng thời khẳng định Nga sẽ yêu cầu tiến hành cuộc điều tra triệt để đối với vụ không kích đoàn xe viện trợ của LHQ ở Syria.Cùng ngày, Điện Kremlin bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình ở Syria, nơi "những kẻ khủng bố" đang lợi dụng thỏa thuận ngừng bắn để tái hợp lực lượng và phát động các cuộc tấn công mới nhằm vào binh lính Chính phủ Syria.Phát biểu tại cuộc họp báo trực tuyến, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng lưu ý rằng những lời lẽ gay gắt của các Đại sứ Anh và Mỹ tại Liên hợp quốc (LHQ), trong đó cáo buộc Nga "độc ác" và phạm tội ác chiến tranh ở Syria, có thể đe dọa tới triển vọng giải quyết cuộc khủng hoảng Syria và gây tổn hại tới mối quan hệ song phương với Nga. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Moskva vẫn hy vọng vào một tiến trình chính trị ở Syria và không đánh mất niềm tin cũng như ý chí chính trị.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.