Nga cáo buộc Mỹ trực tiếp tham gia cuộc xung đột ở Trung Đông, Ukraine

Phát biểu tại một cuộc họp về Trung Đông, bao gồm cả vấn đề Palestine, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng việc che đậy ngoại giao các hành động của Israel đã khiến Washington trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột ở Trung Đông, cũng như ở Ukraine.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: AFP/TTXVN

“Bằng cách che đậy ngoại giao các hành động của Israel và gửi vũ khí đạn dược cho nước này, Mỹ đã trở thành bên tham gia trực tiếp trong cuộc xung đột này, giống như họ đã làm đối với tình hình ở Ukraine”, ông Lavrov nói.

Theo ông, khi hành động hỗ trợ này kết thúc, đổ máu sẽ dừng lại. Tuy nhiên, Mỹ không muốn hoặc không thể làm như vậy. Rõ ràng, điều quan trọng không phải là cứu mạng người, mà là các động thái giúp họ ghi thêm điểm trong chiến dịch tranh cử.

Ông Lavrov nhấn mạnh tình trạng bùng nổ bạo lực chưa từng có hiện nay ở Trung Đông phần lớn là hậu quả của các chính sách mà Mỹ thực hiện trong khu vực.

“Đó là hậu quả của chính sách ngoại giao mà các đại diện của Mỹ đã nói với chúng tôi trong gần 10 tháng, yêu cầu chúng tôi cắt giảm công việc trên nền tảng của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Người đồng cấp Mỹ của tôi, ông Antony Blinken, cũng đã đưa ra lời kêu gọi này. Hết lần này đến lần khác, Washington dùng đến quyền phủ quyết, chặn các lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, lâu dài và toàn diện”, Ngoại trưởng Nga nói.

Mỹ chưa bình luận gì về cáo buộc mới nhất của Nga.

Tháng này, Nga đã tiếp quản vị trí Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, thay thế Hàn Quốc. Ngoại trưởng Lavrov đã đến New York trong nhiều ngày để tổ chức các họp song phương với chủ đề thảo luận chính là xung đột ở Ukraine và tìm kiếm sự thỏa hiệp.

Hải Vân/Báo Tin tức (TASS)

Dành cho bạn

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.