Nga cáo buộc Mỹ tiếp tay cho IS tại Syria

Ngày 11/10, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết có khoảng 600 tay súng đã thâm nhập vào khu vực giảm căng thẳng phía Đông từ khu vực do Mỹ kiểm soát tại Syria, đồng thời cáo buộc phía Mỹ đã tiếp tay cho các phần tử của tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng và phá vỡ tiến trình hòa bình tại Syria.
Nga cáo buộc Mỹ tiếp tay cho IS tại Syria ảnh 1

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov. Ảnh: Reuters/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn thông báo của ông Konashenkov cho biết từ ngày 2-3/10 vừa qua, gần 600 tay súng từ trại tị nạn Rukban đã di chuyển theo hướng Tây một cách có tổ chức trên các xe ô tô địa hình. 

Sau khi vượt qua 300 km đường, chúng đã đến trạm hải quan cũ Tafas ở phía Nam khu vực giảm căng thẳng đúng vào thời điểm có 2 đoàn xe chở tổng cộng 90 tấn thuốc và thực phẩm cho người dân địa phương cũng đến khu vực này. 

Lợi dụng thời cơ, chúng đã chiếm toàn bộ số thuốc men và thực phẩm nói trên. Ông Konashenkov cho rằng "đây không phải sự tình cờ ngẫu nhiên", ngụ ý cáo buộc phía Mỹ đã tiếp tay cho các phần tử khủng bố.

Đại diện Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm cho đến nay Washington chưa đưa ra lời giải thích vì sao 300 tay súng IS lại có thể đi trên xe ô tô lọt qua được khu vực do Mỹ kiểm soát tại thành phố Al-Tanf của Syria. Các phần tử này sau đó còn tìm cách phong tỏa tuyến đường bộ Damascus - Deir ez Zor vốn là tuyến đường quan trọng đối với quân đội Syria và là tuyến đường tiếp tế hàng viện trợ cho người dân.


Bộ Quốc phòng Nga cũng đã yêu cầu phía Mỹ giải thích thái độ “làm ngơ” này đối với các tay súng IS “đang hoạt động ngay trước mũi” tại Syria.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.