Nga cáo buộc Mỹ, NATO lấy cớ triển khai lá chắn tên lửa

Nga cho rằng Mỹ và NATO có mục tiêu khác trong việc triển khai lá chắn phòng thủ tên lửa.
Bộ Ngoại giao Nga ngày 10/4 cho rằng Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không xem xét tiến triển liên quan tới việc giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân của Iran trong việc triển khai lá chắn phòng thủ tên lửa tại châu Âu, vốn được NATO cho là nhằm ngăn mối đe dọa từ Iran.
 Nga cáo buộc Mỹ, NATO lấy cớ triển khai lá chắn tên lửa ảnh 1

Binh sĩ Mỹ bên khẩu đội tên lửa Patriot tại một căn cứ quân đội ở thị trấn Morag, Bắc Ba Lan. Ảnh: AFP

Bộ trên nêu rõ: “Chúng tôi nhận thấy rằng trong khi tiến triển về chương trình hạt nhân của Iran đang ngày càng trở nên rõ ràng hơn thì Washington và Brussels lại tìm cách tạo ra các lý do mới cho chương trình phòng thủ tên lửa của mình. Điều này một lần nữa cho thấy các cáo buộc về ‘mối đe dọa Iran’ trong trường hợp này chỉ là vỏ bọc trong khi mục tiêu đích thực của việc tạo ra khả năng chống lên lửa là hoàn toàn khác”.

Do vậy, tuyên bố rằng lá chắn phòng thủ tên lửa tại châu Âu không nhằm vào Nga “dường như không mấy thuyết phục”. Nói cách khác, sự thiếu thiện chí rõ ràng của NATO và Mỹ trong việc xem xét các xu hướng tích cực trong giải quyết vấn đề hạt nhân Iran “khẳng định kết luận của chúng tôi rằng lá chắn phòng thủ tên lửa đang được triển khai tại châu Âu là nhằm chống Nga”.


TN

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.