Nga cáo buộc Mỹ âm mưu lôi kéo các nhà ngoại giao

Bộ Ngoại giao Nga ngày 4/10 đã kịch liệt chỉ trích cái mà nước này gọi là "áp lực" của tình báo Mỹ đối với các nhà ngoại giao Nga đang công tác ở Mỹ, đồng thời cáo buộc "những âm mưu lôi kéo" không ngừng gia tăng đối với các nhân viên ngoại giao Nga.
Nga cáo buộc Mỹ âm mưu lôi kéo các nhà ngoại giao ảnh 1

Ông Sergei Riabkov.

Trong một tuyên bố, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Riabkov nêu rõ: "Tình hình xung quanh các nhà ngoại giao Nga đang công tác ở Mỹ đang ngày càng tồi tệ hơn bao giờ hết". Ông cho hay số âm mưu lôi kéo và tuyển mộ các nhà ngoại giao đã "gia tăng đáng kể" trong 2 năm rưỡi qua.

Ông nhấn mạnh: "Các cơ quan tình báo Mỹ chẳng mảy may lưỡng lự trong việc sử dụng các thủ đoạn gây áp lực tồi tệ nhất, trong đó có cả việc đe dọa sức khỏe của thân nhân các nhà ngoại giao". Ông Riabkov cũng cáo buộc Washington đang tạo ra "những khó khăn giả tạo" và "những hạn chế phi lý" đối với việc đi lại của các nhà ngoại giao, ngăn cản họ thực hiện đầy đủ nhiệm vụ.

Cũng theo ông Riabkov, Washington đang thực hiện "các hoạt động do thám tăng cường" ở Nga dưới vỏ bọc ngoại giao, đồng thời cáo buộc Tùy viên quốc phòng Mỹ ở thủ đô Moskva thường xuất hiện gần các cơ sở quân sự chiến lược của Nga.

Mối quan hệ giữa Nga và Mỹ đã xuống tới mức gần như thời Chiến tranh Lạnh, đặc biệt sau sự kiện Nga sáp nhập Crimea năm 2014 và cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine. Ngoài ra, hai nước cũng vừa chấm dứt đối thoại trực tiếp nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Syria.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.