Nga cáo buộc Facebook chặn nội dung của một số hãng truyền thông

Ngày 8/3, Nga cáo buộc Facebook vi phạm quyền công dân thông qua việc chặn nội dung của một số hãng truyền thông của nước này.
Chú thích ảnh
Biểu tượng Facebook. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trước đó, cuối tuần qua, cơ quan giám sát truyền thông của Nga Roskomnadzor đã dọa phạt Facebook tối thiểu 1 triệu rouble (13.433 USD), đồng thời yêu cầu trang mạng này khôi phục quyền truy cập các nội dung được hãng tin TASS, nhật báo kinh doanh RBC và báo Vzglyad đăng tải. Ông Vyacheslav Volodin, Chủ tịch Duma quốc gia (Hạ viện Nga), cho rằng việc Facebook chặn các nội dung này là điều "không thể chấp nhận được" và vi phạm luật pháp quốc gia của Nga. Theo ông, Facebook đã vi phạm các quyền cơ bản trong việc phổ biến và tiếp nhận thông tin và Nga sẽ đề xuất các luật nhằm bảo vệ "chủ quyền kỹ thuật số" của nước này.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng nhiều nền tảng truyền thông xã hội hoạt động trong môi trường Nga nhưng thường không tuân thủ luật pháp nước sở tại. 

Hiện Facebook chưa đưa ra bình luận nào về thông tin trên.

Giống như nhiều nước, trong đó có Australia và Ấn Độ, trong những tháng gần đây, Nga đã tiến hành các bước nhằm kiềm chế ảnh hưởng của các công ty truyền thông xã hội lớn. Tháng 12/2020, Nga đã thông qua luật cho phép nước này áp đặt các khoản phạt lớn đối với những nền tảng không xóa các nội dung bị cấm, cũng như hạn chế việc tiếp cận các công ty truyền thông xã hội Mỹ nếu các công ty này được cho là phân biệt đối xử với truyền thông Nga.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Từ phòng thí nghiệm đến thị trường, Đại học Manchester đã góp phần hình thành 11 startup trong 11 năm, cho thấy vai trò của các trường đại học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Kinh nghiệm này cũng gợi mở hướng kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.