Nga cáo buộc Arập Xêút vũ trang cho 'khủng bố ' Syria

Ngày 27/6, Nga đã cáo buộc Arập Xêút và nhiều nước vùng Vịnh khác tài trợ cho "các phần tử khủng bố và cực đoan quốc tế" trong cuộc xung đột ở Syria.

Ngày 27/6, Nga đã cáo buộc Arập Xêút và nhiều nước vùng Vịnh khác tài trợ cho "các phần tử khủng bố và cực đoan quốc tế" trong cuộc xung đột ở Syria.

 Nga cáo buộc Arập Xêút vũ trang cho 'khủng bố ' Syria ảnh 1

Các tay súng đối lập Syria. Ảnh: Internet

Tuyên bố đầy phẫn nộ trên của Nga được đưa ra nhằm đáp trả các cáo buộc của Ngoại trưởng Arập Xêút Saud al-Faisal cho rằng Nga phải chịu trách nghiệm trước nạn thảm sát tại Syria do Nga đã hỗ trợ quân sự cho chính quyền Syria.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: "Chúng tôi dĩ nhiên không phải biện hộ bản thân trước bất cứ ai. Lập trường cơ bản về Syria của chúng tôi là rõ ràng. Trong khi đó, một số nước, trong đó có cả Arập Xêút, lại không biết xấu hổ khi sử dụng mọi loại phương pháp, bao gồm cả hỗ trợ tài chính lẫn vũ trang cho các phần tử khủng bố và cực đoan quốc tế. Những hành động này thực sự cần phải được chấm dứt".

Tổng thống Syria Bashar al-Assad coi phe đối lập vũ trang là lực lượng khủng bố, lập trường được Nga ủng hộ trong một số trường hợp.


Theo AFP

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.