Nga cảnh giác trước đe dọa gia tăng từ Mỹ và đồng minh

Ngày 28/3, Phó Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga Alexander Malevany nói với Tổng thống Vladimir Putin rằng Moskva đang đối mặt với những mối đe dọa gia tăng từ Mỹ và các đồng minh của Washington, những kẻ đang tìm cách làm suy yếu ảnh hưởng của Nga đối với Ukraine.

Ngày 28/3, Phó Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga Alexander Malevany nói với Tổng thống Vladimir Putin rằng Moskva đang đối mặt với những mối đe dọa gia tăng từ Mỹ và các đồng minh của Washington, những kẻ đang tìm cách làm suy yếu ảnh hưởng của Nga đối với Ukraine.     

Hãng thông tấn Interfax dẫn lời ông Malevany nói: "Ngày càng có nhiều các mối đe dọa từ bên ngoài đối với Nga. Mong muốn hợp pháp của người dân Crimea và các khu vực ở miền Đông Ukraine là nguyên nhân dẫn tới sự quá khích của Mỹ và các đồng minh".     
Nga cảnh giác trước đe dọa gia tăng từ Mỹ và đồng minh ảnh 1

Tàu chiến của hải quân Nga. Ảnh: RIA Novosti

Phó Giám đốc Malevany nhấn mạnh rằng Nga đang có "những biện pháp tình báo và phản gián quyết liệt" nhằm vô hiệu hóa các nỗ lực của Phương Tây hòng làm "suy yếu tầm ảnh hưởng của Nga trong một khu vực vốn có ý nghĩa quan trọng sống còn đối với Moskva".

Cùng ngày, các nguồn tin ngoại giao cho biết các nước NATO đã nhất trí chọn cựu Thủ tướng Na Uy Jens Stoltenberg làm tổng thư ký mới của liên minh quân sự Phương Tây này.     
Một nguồn tin NATO nói rằng "đã có sự đồng thuận về việc chọn ông ấy (Stoltenberg)" và thông báo chính thức sẽ sớm được đưa ra.
TN

Dành cho bạn

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tại Washington DC. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Giảm khả năng Fed và ECB tăng lãi suất tại các cuộc họp tháng này

Áp lực tiếp tục tăng lãi suất tại các cuộc họp trong tháng này đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã giảm bớt. Nguyên nhân là do dữ liệu việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến và những căng thẳng trên thị trường tài chính Pháp.