Nga cảnh báo xung đột sẽ trầm trọng hơn nếu phương Tây đưa quân vào Ukraine

Ngày 28/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo sự hiện diện của quân đội phương Tây tại Ukraine dưới bất kỳ hình thức nào cũng sẽ dẫn đến tình hình căng thẳng leo thang tại khu vực.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Bà Zakharova nhấn mạnh xung đột sẽ trở nên trầm trọng hơn nếu phương Tây chính thức đưa quân tới Ukraine, hay tuyển mộ lính đánh thuê từ các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU).

Bà Zakharova cho biết việc quân nhân một số nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có mặt tại Ukraine nhằm hỗ trợ lực lượng vũ trang nước này theo nhiều cách khác nhau đã không còn là bí mật. Đồng thời, bà khẳng định Nga sẽ giám sát chặt chẽ và đưa ra phản ứng phù hợp với các hành động của Thụy Điển, sau khi nước này chính thức trở thành thành viên của NATO.

Trước đó ngày 26/2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đề cập khả năng các nước phương Tây đưa quân đến Ukraine, song cho biết chưa có sự đồng thuận về vấn đề này.

Mỹ và một loạt nước phương Tây như Đức, Anh, Italy, Tây Ban Nha, Ba Lan và CH Séc ngay lập tức khẳng định không có kế hoạch gửi quân tới Ukraine.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby cho biết những quân nhân Mỹ có mặt ở Ukraine là những người đang có mặt tại Đại sứ quán nước này ở Kiev để "làm công việc quan trọng" về trách nhiệm giải trình liên quan số vũ khí cung cấp cho Ukraine. Ông Kirby cũng phủ nhận việc quân đội Mỹ có thể thực hiện một số hoạt động như rà phá bom mìn, sản xuất vũ khí tại Ukraine, như Ngoại trưởng Pháp Stephane Sejourne đề xuất với quân đội các nước phương Tây.

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.