Nga cảnh báo tung đòn đáp trả nếu Thụy Điển gia nhập NATO

Nga sẽ có các biện pháp trả đũa nếu như Thụy Điển trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Phát biểu trước báo giới ngày 10/9, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói: Việc Thụy Điển gia nhập NATO đưa đến những thay đổi chính sách đối ngoại, chính trị-quân sự và “Nga sẽ có những bước đáp trả cần thiết”.
Nga cảnh báo tung đòn đáp trả nếu Thụy Điển gia nhập NATO ảnh 1

Máy bay chiến đấu của Thụy Điển tham gia vào chiến dịch hỗ trợ an ninh của NATO tại Afghanistan. Ảnh: AFP

Hồi đầu tháng này tờ The Los Angeles Times (Thời báo Los Angeles) của Mỹ đưa tin, giới chức chính trị Thụy Điển đang thảo luận về khả năng nước này gia nhập NATO do “những lo ngại về Nga”. Trước đó, Đại sứ Nga tại Thụy Điển Viktor Tatarintsev cũng cảnh báo Moskva có thể sẽ đáp trả về mặt quân sự nếu Stockholm gia nhập liên minh quân sự này.  “Sẽ có những biện pháp trả đũa nếu điều đó xảy ra. Bất kì nước nào gia nhập NATO đều cần phải nhận thức được các mối đe dọa mà họ sẽ phải đối mặt”, ông Tatarintsev nói. Quan hệ Nga – phương Tây lâm vào thoái trào kể từ khi bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga, đi liền với đó là xung đột ở miền Đông Ukraine. Nga và NATO không ngừng phô diễn sức mạnh quân sự tại khu vực, với hàng loạt những cuộc tập trận quy mô. Hợp tác giữa Thụy Điển và NATO được xây dựng trên nền tảng chương trình Đối tác hòa bình của tổ chức này với các nước ở châu Âu từ năm 1994, hướng đến việc tạo lập lòng tin giữa hai bên. Stockholm đã từng tham gia các chiến dịch an ninh, quân sự của NATO tại Afghanistan và Lybia.
Hoài Thanh (PressTV)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.