Nga cảnh báo 'thời khắc nguy hiểm' khi Hiệp ước New START sắp hết hạn

Điện Kremlin cảnh báo rằng thế giới đang tiến gần đến một "thời khắc nguy hiểm" khi Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) giữa Mỹ và Nga sẽ hết hiệu lực vào ngày 5/2 tới.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: IRNA/TTXVN

Phát ngôn viên Dmitry Peskov cho biết nếu hiệp ước không được gia hạn, hai cường quốc hạt nhân sẽ không còn bất kỳ thỏa thuận nào để kiểm soát kho vũ khí của nhau, điều này sẽ khiến tình hình toàn cầu trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Nga đã đề xuất gia hạn hiệp ước thêm một năm, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi từ phía Mỹ. 

Hiệp ước New START, được ký kết vào năm 2010, đã giúp kiểm soát hai kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, đàm phán gia hạn đang gặp khó khăn do căng thẳng liên quan đến cuộc xung đột Ukraine, trong khi Nga đã đình chỉ các cuộc kiểm tra giám sát từ đại dịch COVID-19.

Mặc dù vậy, Nga vẫn tiếp tục tuân thủ các giới hạn của hiệp ước. Năm 2023, Moskva đã tạm dừng tham gia vào hiệp ước nhưng vẫn duy trì các hạn chế về vũ khí hạt nhân. Tổng thống Mỹ Donald Trump, mặc dù trước đây bày tỏ sự đồng tình với việc gia hạn New START, nhưng cho đến nay vẫn chưa có động thái cụ thể nào.

Trong khi đó, Trung Quốc kêu gọi Mỹ phản ứng tích cực với đề xuất của Nga về các thỏa thuận tiếp theo của New START. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nhấn mạnh rằng yêu cầu tham gia vào các cuộc đàm phán ba bên về vũ khí hạt nhân là không công bằng, vì năng lực hạt nhân của Trung Quốc và Mỹ có sự chênh lệch rõ rệt.

Phương Hoa  (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.