Nga cảnh báo nguy cơ đụng độ trực tiếp nếu NATO gửi lực lượng gìn giữ hòa bình đến Ukraine

Moskva cảnh báo nguy cơ đụng độ quân sự trực tiếp giữa Nga và NATO nếu liên minh này triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine.

Theo báo Kommersant.ru (Nga) ngày 23/3, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho rằng nếu NATO cử lực lượng gìn giữ hòa bình của họ tới Ukraine, điều này sẽ dẫn đến một cuộc đụng độ trực tiếp giữa các lực lượng vũ trang của Nga và liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu. 

Chú thích ảnh
Nga cảnh báo nguy cơ đụng độ trực tiếp với NATO. Ảnh: Reuters

Trước đó, Ba Lan đã đề nghị cử lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Nga bắt đầu ở Ukraine vào ngày 24/2. Ý tưởng này sẽ được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh NATO bất thường ở Brussels vào ngày 24/3.

Ông Lavrov lưu ý rằng: "Ba Lan cần hiểu những vấn đề mà họ đang đề cập. Đây sẽ là cuộc đụng độ trực tiếp giữa các lực lượng vũ trang Nga và NATO, điều mà mọi người không chỉ muốn tránh mà còn cho rằng không nên diễn ra”.  

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã gọi những gì đang diễn ra hiện nay trên thế giới, đặc biệt ở Ukraine, là một nỗ lực nhằm định hình một trật tự thế giới mới". Theo ông Lavrov, trước đó trật tự thế giới được xác định bởi các quy tắc được hình thành "trong một vòng tròn hẹp của các nước phương Tây".

Bộ trưởng Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng phương Tây, thay vì tuân thủ luật pháp quốc tế, đã yêu cầu mọi người tuân theo các quy tắc riêng của họ, vốn được "viết ra trong một vòng tròn hẹp".

Ngoài ra, theo ông Lavrov, Moskva sẽ yêu cầu Ukraine hủy bỏ đạo luật bài xích ngôn ngữ Nga, nói thêm rằng dưới thời Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky, việc sử dụng tiếng Nga đã bị hạn chế.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.