Nga cảnh báo mối nguy chạy đua vũ trang, Mỹ thử ngay tên lửa đạn đạo

Lực lượng Không gian Mỹ vừa thành lập ngày 5/2 đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Minuteman III lần đầu tiên, sau khi Moskva chỉ trích Washington “giảm giới hạn” trong vấn đề sử dụng vũ khí hạt nhân.
Chú thích ảnh
Tên lửa ICBM Minuteman III phóng từ căn cứ Vandenberg. Ảnh: Căn cứ Vandenberg

Theo kênh RT, tên lửa được phóng từ căn cứ không quân Vandenberg thuộc bang California lúc nửa đêm 5/2. Đây là lần thử nghiệm đầu tiên kể từ khi đơn vị này chính thức trở thành một phần trong Lực lượng Không gian Mỹ mới thành lập vào cuối tháng 12/2019.

Các tên lửa Minuteman được cho là thành phần then chốt trong kho vũ khí hạt nhân của Mỹ. Chỉ huy trưởng đơn vị tác chiến 30, Đại tá Kris Barcomb cho biết: “Lần phóng thử nghiệm này rất quan trọng đối với công tác kiểm tra và đánh giá chương trình ICBM, cũng như nhiều chương trình không gian sắp tới”.

Tháng 8/2019, Mỹ đơn phương rút khỏi Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) ký kết với Nga, quy định cấm các loại tên lửa có tầm bắn xa vượt quá 5.500 km. Moskva sau đó cũng đã chấm dứt thỏa thuận và chỉ trích hành động của Washington. Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo việc rút khỏi các thỏa thuận kiểm soát vũ khí sẽ “phát động cuộc chạy đua vũ trang không thể tránh khỏi”.

Chú thích ảnh
Lần phóng thử nghiệm được cho là quan trọng đối với công tác kiểm tra và đánh giá chương trình ICBM. Ảnh: Căn cứ Vandenberg
Chú thích ảnh

Chỉ hai tuần sau khi rút khỏi thỏa thuận INF, Mỹ đã phóng thử tên lửa hành trình trước đó bị cấm. Thời điểm đó, Nga chỉ ra rằng cuộc thử nghiệm cho thấy Lầu Năm Góc thực sự từ lâu đã bí mật phát triển các hệ thống vũ khí bị cấm.

Ngày 4/2, Lầu Năm Góc xác nhận ít nhất đã triển khai một đầu đạn hạt nhân lên một tàu ngầm của nước này. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov gọi đây là thông tin “đáng quan ngại” vì Mỹ thực sự đang “giảm giới hạn” về việc sử dụng vũ khí hạt nhân, và giả định Mỹ có thể “tiến hành chiến tranh hạt nhân hạn chế”.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.