Nga cảnh báo hành động quân sự của NATO

Một quan chức cấp cao của Nga cho biết bất cứ nỗ lực nào nhằm tăng cường sự hiện diện quân sự của NATO quanh Nga sẽ chỉ phá hoại an ninh của chính liên minh quân sự này.

Ngày 26/6, một quan chức cấp cao của Nga cho biết bất cứ nỗ lực nào nhằm tăng cường sự hiện diện quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) quanh Nga sẽ chỉ phá hoại an ninh của chính liên minh quân sự này.

Hãng Interfax dẫn lời phái viên thường trực của Nga tại NATO Alexander Grushko nói: "Chúng tôi đã thực hiện những biện pháp nhằm bảo vệ an ninh (để đáp trả các hành động của NATO)".

Theo ông Grushko, quyết định ngừng hợp tác với Nga của NATO đã làm tổn hại các nỗ lực quốc tế trong việc đối phó với các mối đe dọa chung và Moskva sẽ tiếp tục các chương trình bị hoãn này một mình hoặc hợp tác với các nước không thuộc NATO.

Nga cảnh báo hành động quân sự của NATO ảnh 1

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry phát biểu tại cuộc họp báo sau Hội nghị Bộ trưởng NATO ngày 25/6. Ảnh: AFP-TTXVN


Ông Grushko cũng miêu tả các cáo buộc gần đây của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, trong đó ông Kerry kêu gọi Nga chặn đứng dòng chảy vũ khí và hỗ trợ cho lực lượng ly khai tại Ukraine, là "lố bịch".

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cáo buộc Nga đã không hỗ trợ đầy đủ cho kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt tình trạng đổ máu tại miền Đông Ukraine.

Phát biểu tại Hội đồng Nghị viện châu Âu (EU) ở Strasbourg, ông Poroshenko nói kế hoạch “sẽ chỉ có thể triển khai nếu Nga hợp tác. Song rất không may là tới nay, sự hỗ trợ (từ Moskva) là không đủ. Cuộc chiến ngầm tiếp tục diễn ra”.

Tổng thống Poroshenko cũng cho rằng Nga cần “chấm dứt phát ngôn thù địch (chống lại Ukraine)” và nhấn mạnh rằng Kiev muốn “khôi phục hòa bình trên cơ sở việc giảm leo thang. Điều kiện tiên quyết là chấm dứt bạo lực”.

T.N(theo THX/AFP)

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.