Nga cảnh báo Ba Lan về việc tiếp nhận vũ khí hạt nhân 

Nga sẽ tiến hành các biện pháp "cần thiết" để đảm bảo an ninh nếu Ba Lan tiếp nhận vũ khí hạt nhân. Tuyên bố trên được người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov đưa ra trong cuộc họp báo ngày 22/4 sau khi Warszawa cho biết sẵn sàng tiếp nhận vũ khí hạt nhân nếu Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) quyết định triển khai. 
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Moskva. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo ông Peskov, quân đội Nga sẽ phân tích tình hình. Trong trường hợp các kế hoạch này được thực hiện, Moskva sẽ thực thi các biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh của nước này.  

Trước đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn, được tờ Fakt đăng tải cùng ngày, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda khẳng định: "Nếu các đồng minh quyết định triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của chúng tôi như một phần của việc chia sẻ hạt nhân, nhằm củng cố sườn phía Đông của NATO, chúng tôi sẵn sàng thực hiện điều này". 

Tuyên bố trên được ông Duda đưa ra sau chuyến thăm tới New York (Mỹ) - nơi ông tiến hành các cuộc họp ở trụ sở Liên hợp quốc và thảo luận cuộc xung đột ở Ukraine với cựu Tổng thống Donald Trump. Trước đó 1 tháng, ông cũng đã tới thủ đô Washington gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.