Nga: Cần phải lập căn cứ quân sự tại Syria

Sự hiện diện của căn cứ quân sự Nga tại Syria là cần thiết nhằm bảo vệ các công dân Nga và các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) trong khu vực, cũng như để chống chủ nghĩa khủng bố.
Nga: Cần phải lập căn cứ quân sự tại Syria ảnh 1

Toàn cảnh khu vực Leramun, ngoại ô phía tây bắc của Aleppo sau khi lực lượng ủng hộ Chính phủ giành quyền kiểm soát địa phương này từ lực lượng nổi dậy. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo TASS/Sputnik/Reuters, ngày 14/8, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đưa ra tuyên bố trên. Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn với chương trình truyền hình Vesti, ông Shoigu cho biết: "Syria giống như một cục nam châm hút các nguồn cung cấp vũ khí từ tất cả các vùng lãnh thổ". Ông nhấn mạnh: "Tôi biết rõ điều tôi đang nói".
Trong khi đó, cùng ngày, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho hay giao tranh dữ dội đã diễn ra ở nhiều khu vực khác nhau tại thành phố Aleppo của Syria khi lực lượng phiến quân đã tấn công hai thành trì của chính phủ ở phía tây bắc và phía nam Aleppo.
Chiến sự ở Aleppo đang ngày càng leo thang trong thời gian gần đây, khi cả hai bên tham chiến đều tăng cường lực lượng nhằm giành thêm lợi thế tại địa bàn trọng yếu này.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).