Nga cân nhắc trả đũa việc Ukraine cấm bay

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev chỉ thị cho Bộ Giao thông cân nhắc các biện pháp hạn chế nhằm trả đũa vụ Ukraine cấm các chuyến bay của Nga.


Người phát ngôn Chính phủ Nga Natalia Timakova đã đưa ra thông báo trên ngày 28/9.

Tuần trước, Ukraine cho biết nước này đã ban hành lệnh cấm các chuyến bay của hãng hàng không Nga kể từ ngày 25/10, một phần trong một loạt biện pháp trừng phạt Moskva vì ủng hộ lực lượng ly khai ở miền Đông nước này.

Mới đây, Nga đã đồng ý với Liên minh châu Âu (EU) sẽ nối lại hoạt động cung cấp khí đốt cho Ukraine trong mùa Đông này. Thỏa thuận được thông qua trong một cuộc họp vào tối 25/9, sau nhiều tháng đàm phán khó khăn do bị phủ bóng đen bởi cuộc xung đột ở Ukraine.

Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak nói: “Chúng tôi sẽ không có thêm nhượng bộ nào nữa đối với các vấn đề, trở ngại có thể xảy ra”. Ông cho biết Moskva đã giảm bớt khoảng 20 USD/1000 mét khối khí đốt so với giá hiện tại là 252 USD, nhấn mạnh rằng đây là mức giá cạnh tranh so với giá Nga đang bán cho các nước láng giềng của Ukraine.

TN (Reuters)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.