Nga cam kết cung cấp dầu thô và LPG cho Indonesia

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Indonesia và Nga đã nhất trí theo đuổi hợp tác năng lượng bao gồm các lĩnh vực: lọc dầu, thương mại dầu mỏ và công nghệ.
Chú thích ảnh
Một cơ sở khai thác dầu ở bán đảo Yamal thuộc vùng Tây Bắc Siberia của Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong bối cảnh Jakarta đang đẩy mạnh đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, Nga đã đồng ý cung cấp dầu thô và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) cho Indonesia sau các cuộc đàm phán cấp cao tại Moskva.

Thỏa thuận được đạt được sau cuộc gặp giữa Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Indonesia, Bahlil Lahadalia và Bộ trưởng Năng lượng Nga Sergey Tsivilev, tiếp nối trao đổi giữa Tổng thống Prabowo Subianto và Tổng thống Vladimir Putin trước đó.

Theo ông Bahlil, hai bên đã đạt được những kết quả tích cực, bao gồm bổ sung nguồn cung dầu thô cho dự trữ quốc gia, đồng thời đảm bảo nguồn cung LPG trong thời gian tới. Tuy nhiên, khối lượng cụ thể chưa được công bố.

Ngoài cung ứng năng lượng, Nga cũng bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ Indonesia trong các lĩnh vực chiến lược như phát triển kho dự trữ dầu, nhà máy lọc dầu và sản xuất điện, thậm chí có thể mở rộng sang năng lượng hạt nhân.

Hợp tác dự kiến được triển khai theo cả hai kênh chính phủ với chính phủ và doanh nghiệp với doanh nghiệp, với sự tham gia của nhiều tập đoàn năng lượng lớn của Nga như Rosneft, Lukoil, Zarubezhneft và Ruschem.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Indonesia đang tìm cách giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Đông, nơi căng thẳng địa chính trị gia tăng đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng và đẩy giá dầu toàn cầu lên cao.

Tại trong nước, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Indonesia (Pertamina) cho biết sẵn sàng theo đuổi các cơ hội nhập khẩu từ Nga theo chỉ đạo của chính phủ, song vẫn sẽ thận trọng đánh giá các yếu tố kỹ thuật và thương mại. Việc tương thích của dầu thô Nga với hệ thống lọc dầu hiện tại vẫn cần được nghiên cứu thêm, dù những dự án nâng cấp nhà máy lọc dầu được kỳ vọng sẽ tăng khả năng xử lý đa dạng nguồn dầu trong tương lai.

Thỏa thuận với Nga được xem là một phần trong chiến lược dài hạn của Indonesia nhằm củng cố an ninh năng lượng và tăng tính linh hoạt trước biến động của thị trường toàn cầu.

Đỗ Quyên - PV TTXVN tại Jakarta

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.