Nga cải tổ các cơ quan an ninh

Ngày 5/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo việc cải tổ quy mô lớn các cơ quan an ninh Liên bang Nga.
Nga cải tổ các cơ quan an ninh ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong một cuộc họp ở thủ đô Moskva ngày 15/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Những thay đổi này đã được ông Putin thảo luận với Bộ trưởng Nội vụ Vladimir Kolokoltsev, Tư lệnh lực lượng trực thuộc Bộ Nội vụ Viktor Zolotov, Giám đốc Cơ quan Phòng chống ma túy Liên bang (FSKN) Viktor Ivanov, và Phó Giám đốc Cơ quan Di trú Liên bang (FMS) Ekaterina Egorova.Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, cụ thể FSKN và FMS sẽ đặt dưới quyền quản lý của Bộ Nội vụ. Ngoài ra, trên cơ sở lực lượng trực thuộc, Bộ Nội vụ sẽ thành lập lực lượng Vệ binh Quốc gia. Theo ông Putin, những thay đổi này nhằm hoàn thiện các cơ quan thực thi pháp luật, kể cả trong cuộc chiến chống khủng bố, tội phạm có tổ chức và buôn bán ma túy.Hãng tin Ria Novosti dẫn lời Tổng thống Putin nói: "Quyết định đã được thông qua, chúng tôi sẽ thành lập cơ quan hành pháp liên bang mới, trên cơ sở lực lượng trực thuộc, Bộ Nội vụ thành lập Vệ binh Quốc gia, lực lượng sẽ đấu trang chống khủng bố, tội phạm có tổ chức, liên hệ chặt chẽ với Bộ Nội vụ tiếp tục thực hiện những chức năng do các đơn vị Cảnh sát đặc nhiệm, Đội đặc nhiệm phản ứng nhanh... thực hiện".Vệ binh Quốc gia là tổ chức quân sự hóa có chức năng thực hiện một nhiệm vụ của cơ quan thực thi pháp luật.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.