Nga: Cách mạng màu sắc gây hỗn loạn ở Trung Đông

Phát biểu tại Diễn đàn Hương Sơn lần thứ 6 ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov ngày 17/10 cho rằng tình trạng hỗn loạn hiện nay ở Trung Đông là do sự tác động trực tiếp của các cuộc cách mạng sắc màu và những âm mưu nhằm áp đặt ý chí lên các nước trong khu vực.
Nga: Cách mạng màu sắc gây hỗn loạn ở Trung Đông ảnh 1

Cảnh hoang tàn, đổ nát thường thấy ở Syria sau hơn 4 năm nội chiến. Ảnh: Reuters

Ông Antonov nói: "Tình trạng hỗn loạn mà chúng ta đang chứng kiến ở Trung Đông là hậu quả trực tiếp của các cuộc cách mạng sắc màu, sự can thiệp vào công việc của những nước có chủ quyền và âm mưu buộc họ phải khuất phục trước ý chí của một ai đó. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hơn một lần tuyên bố lập trường kiên quyết là việc cố giải quyết các vấn đề chính trị nội bộ của các nước thông qua sự can thiệp từ bên ngoài, trong đó có đảo chính, các hành động vi hiến và lật đổ chính quyền hợp pháp, là hoàn toàn không thể chấp nhận".Thứ trưởng Quốc phòng Nga cũng nhận định sự can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia có chủ quyền, trong đó có hậu thuẫn các lực lượng cực đoan, không chỉ gây bất ổn cho các quốc gia và khu vực mà còn làm gia tăng nguy cơ xung đột trên thế giới và khiến các nhóm khủng bố quốc tế hoạt động mạnh hơn.
TN (TASS)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.