Nga bình luận về khả năng bình thường hoá quan hệ với phương Tây

Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho biết Nga sẽ chờ xem các nước phương Tây thoát ra khỏi tình trạng bế tắc do họ tự gây ra như thế nào. 
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại cuộc họp báo ở Moskva, Nga. Ảnh: AFP/TTXV

Hôm 19/3, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã nói rõ rằng Moskva sẽ không đề xuất các sáng kiến nhằm bình thường hóa quan hệ với phương Tây vào thời điểm này.

Kênh truyền hình RT dẫn lại lời tuyên bố của ông Lavrov rằng mặc dù Nga sẵn sàng hợp tác với bất kỳ quốc gia nào, kể cả các nước phương Tây, song Moskva không đề xuất sáng kiến nào nhằm bình thường hóa quan hệ với phương Tây. Thay vào đó, ông Lavrov nói, Nga sẽ chờ xem các nước này tự thoát khỏi “ngõ cụt” như thế nào. 

Trên hết, nhà ngoại giao hàng đầu của Nga lập luận: “Bất kể tình hình xung quanh Ukraine và các lệnh trừng phạt như thế nào, hành vi của phương Tây chỉ cho thấy rằng họ là một đối tác không đáng tin cậy”. Theo ông Lavrov, việc tài sản của Ngân hàng trung ương Nga bị đóng băng gần đây là dấu hiệu cho thấy dự trữ của các quốc gia khác cũng có thể bị “đánh cắp”.

Ngoại trưởng Lavrov cũng tuyên bố rằng các công ty phương Tây đã rút khỏi Nga dưới áp lực rất lớn từ các chính phủ. Ông nhấn mạnh Điện Kremlin sẽ giải quyết tất cả các vấn đề kinh tế mà nước này đang gặp phải.

Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine, Mỹ, Canada, toàn bộ liên minh châu Âu (EU), Australia, Nhật Bản và một số quốc gia khác đã áp dụng các biện pháp trừng phạt làm tê liệt nền kinh tế của Moskva cũng như nhắm vào tài sản của các ngân hàng ở nước này, cũng như các quan chức hàng đầu và giới tài phiệt. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.