Nga bị tố lập căn cứ quân sự mới ở Palmyra, Syria

Phe đối lập Syria ngày 8/5 cáo buộc Moskva đang lập căn cứ quân sự tại Palmyra, thành phố mới được lực lượng thân Syria giải phóng hồi cuối tháng 3 vừa qua.
Thông qua trang Facebook, Nhóm “Điều phối Cách mạng Syria” (SRC) nói rằng Tổng thống Bashar al-Assad đã cho phép Nga đánh chiếm và “tàn phá” thành phố cổ cùng các di tích văn hóa tại đây. Theo tuyên bố của lực lượng này, kể từ khi giành lại quyền kiểm soát ở Palmyra, chính quyền Damascus đã trao quyền lực lớn cho lực lược Nga tại Syria, đến mức “muốn làm gì cũng được”. 
Nga bị tố lập căn cứ quân sự mới ở Palmyra, Syria ảnh 1

Ảnh được cho là chụp cảnh binh sĩ, xe quân sự của Nga tại "căn cứ" ở Palmyra. Ảnh: JPost

“Sau khi rà phá, gỡ hết bom mìn do khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng gài lại và đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, Nga đang thiết lập căn cứ thứ hai của họ ở Palmyra, trái tim của Syria, ngay giữa khu phức hợp khảo cổ học của thành phố và thách thức toàn bộ thế giới”, SRC viết. 
Trong một diễn biến khác, phóng viên Andrey Borodulin của hãng tin AFP (Pháp) cũng vừa cho đăng tải một đoạn video tự quay, chiếu hình ảnh về một “căn cứ được quây rào thép gai, bên trong có cả hệ thống tên lửa phòng không tối tân Pantsir-S1 của Nga” ở Palmyra.

Giới phân tích nhận định, đặt căn cứ quân sự mới ở sâu bên trong sa mạc Syria cho thấy ý định của Moskva về mở rộng hoạt động quân sự về hướng đông, tiến về “thủ phủ” Raqqa của IS và thành phố Deir ez-Zor. 
Hoài Thanh (JPost)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.