Nga bày tỏ thiện chí đàm phán với Ukraine

Ngày 22/4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Tổng thống Nga Vladimir Putin một lần nữa bày tỏ thiện chí sẵn sàng đàm phán với Ukraine.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Điện Kremlin (Nga) Dmitry Peskov. Ảnh: IRNA/TTXVN

Trả lời họp báo, ông Peskov nêu rõ: "Tổng thống Putin đã nhiều lần bày tỏ sẵn sàng giải quyết các vấn đề thông qua đàm phán. Và một lần nữa thiện chí này lại được khẳng định". Tuy nhiên, đại diện Điện Kremlin cho biết hiện chưa có kế hoạch cụ thể cho các cuộc đàm phán với Ukraine về lệnh tạm ngưng các hoạt động quân sự đối với các cơ sở hạ tầng dân sự. Ông Peskov lý giải Tổng thống Putin đã giải thích sự phức tạp của chủ đề này ngay trong ngày 21/4 khi trả lời câu hỏi của các nhà báo. Cụ thể nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh về đề xuất áp dụng lệnh hoãn các hoạt động quân sự nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự, phía Ukraine nên thảo luận song phương với Nga.

Người phát ngôn Peskov nói thêm rằng nếu Ukraine sẵn sàng và cởi mở với ý tưởng đàm phán, nước này cần thực hiện các bước để loại bỏ hết những trở ngại về mặt pháp lý đối với công tác đàm phán với Moskva.

Cũng trong ngày 22/4, trả lời phỏng vấn đài truyền hình Rossiya 1, ông Peskov nhấn mạnh rằng việc giải quyết vấn đề Ukraine rất phức tạp và rất khó để đặt ra khung thời gian chính xác cho việc này. Người phát ngôn Điện Kremlin nói thêm rằng Tổng thống Putin đã nhiều lần tuyên bố cởi mở với các cuộc tiếp xúc với phía Ukraine, nhưng Kiev vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào để dỡ bỏ lệnh tự cấm đàm phán với Nga.

Một ngày trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo nước này sẽ tiến hành các cuộc thảo luận với Anh, Pháp và Mỹ tại London vào ngày 23/4 tới về chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.