Nga bày tỏ quan ngại việc Hàn Quốc tăng cường hợp tác quân sự với NATO

Bộ Ngoại giao Nga đã bày tỏ quan ngại trước những động thái của Hàn Quốc nhằm tăng cường hợp tác quân sự với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận chung ở Yeoju, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN

Theo hãng thông tấn TASS, tuyên bố trên được Bộ Ngoại giao Nga đưa ra sau cuộc gặp giữa Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko và Đại sứ Hàn Quốc tại Moskva Lee Seok Bae. 

“Phía Nga bày tỏ quan ngại sâu sắc trước xu hướng Hàn Quốc ngày càng tăng cường gắn kết với NATO. Moskva cho rằng điều này được thể hiện qua những bước đi cụ thể của Seoul nhằm mở rộng hợp tác trong lĩnh vực quân sự và kỹ thuật quân sự với liên minh Bắc Đại Tây Dương”, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.

Cơ quan này đồng thời nhận định những động thái trên có thể gây ảnh hưởng tới an ninh của Nga.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh Moskva cho rằng việc Hàn Quốc trên thực tế trở thành một bên tham gia vào quá trình tăng cường năng lực quốc phòng của NATO, cả về chất lượng lẫn quy mô, là điều không thể chấp nhận. Theo phía Nga, liên minh này đã công khai tuyên bố đang chuẩn bị cho khả năng xảy ra xung đột với Nga.

Tuyên bố của Nga được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc gần đây đẩy mạnh hợp tác quốc phòng với các đối tác phương Tây. Quân đội Hàn Quốc và Mỹ vừa hoàn thành cuộc Huấn luyện Duy trì Chung (CJST) diễn ra từ ngày 13 - 16/7 tại nhiều khu vực ở Hàn Quốc. Theo Bộ Tư lệnh Lực lượng Liên hợp Hàn Quốc - Mỹ (CFC), cuộc diễn tập có sự tham gia của khoảng 4.400 binh sĩ cùng khoảng 600 phương tiện, tàu chiến và máy bay, được đánh giá là có quy mô lớn nhất kể từ khi chương trình được triển khai.

Trước đó, đầu tháng 7, phát biểu tại Diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng NATO ở Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã đề xuất nâng cấp hợp tác công nghiệp quốc phòng với NATO lên mô hình “Đối tác công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc - NATO 2.0”, hướng tới mở rộng hợp tác trong nghiên cứu, phát triển, sản xuất và vận hành các hệ thống quốc phòng.

Ông Lee cho rằng trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu biến động, việc thúc đẩy hợp tác về công nghệ quốc phòng, củng cố chuỗi cung ứng và phát triển các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), thiết bị bay không người lái và robot sẽ góp phần nâng cao năng lực ứng phó với các thách thức an ninh mới.

Bên cạnh đó, ông Lee cũng đã có cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó hai bên thảo luận về khả năng Hàn Quốc hỗ trợ đóng tàu quân sự cho Mỹ và nhất trí tiếp tục các cuộc tham vấn cấp chuyên viên nhằm cụ thể hóa các nội dung hợp tác.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Australia: Camera AI giúp tăng phát hiện vi phạm dây an toàn hơn 2.357%

Australia: Camera AI giúp tăng phát hiện vi phạm dây an toàn hơn 2.357%

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, số trường hợp lái xe bị xử phạt do vi phạm quy định về thắt dây an toàn tại bang New South Wales (NSW) của nước này đã tăng tới 2.357% trong năm qua, chủ yếu do việc triển khai các camera sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện vi phạm.

El Nino gây sức ép cho hàng hải và nông nghiệp

El Nino gây sức ép cho hàng hải và nông nghiệp

Ngày 14/9, Cơ quan quản lý Kênh đào Panama cho biết, sẽ tiếp tục giảm số lượng tàu, thuyền được phép quá cảnh qua tuyến đường thủy quan trọng này, trong bối cảnh mực nước tiếp tục xuống thấp do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino. Trong khi đó, tại New Zealand, các chuyên gia cảnh báo El Nino có thể gây tác động đáng kể đến ngành nông nghiệp dựa vào đồng cỏ, đặc biệt là chăn nuôi bò sữa, cừu và bò thịt.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc lần đầu tiên tại nước ngoài

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc lần đầu tiên tại nước ngoài

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 12/HD-MTTW-BTT ngày 11/9/2026 về tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (Ngày hội). Theo đó, thủ đô Praha của CH Séc được lựa chọn là địa điểm tổ chức Ngày hội, đánh dấu lần đầu tiên hoạt động này được triển khai tại nước ngoài.