Nga bày tỏ quan điểm về cơ chế đối thoại thượng đỉnh với EU

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Nga hy vọng Liên minh châu Âu (EU) sẽ chủ động khôi phục hội nghị thượng đỉnh truyền thống giữa hai bên.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin TASS của Nga, bà Zakharova nêu rõ: "Hội nghị thượng đỉnh Nga-EU có truyền thống được tổ chức 2 lần/năm và tổng cộng đã có 32 cuộc họp. Cơ chế này không chỉ cho phép giải quyết các vấn đề thiết thực thông qua đàm phán mà còn giúp xác định hướng đi cho quan hệ giữa hai bên phù hợp với lợi ích của người dân Nga và EU".

Hội nghị thượng đỉnh Nga-EU đã bị đóng băng kể từ năm 2014 sau cuộc khủng hoảng Ukraine.
Bà Zakharova đưa ra tuyên bố trên vài ngày sau khi lãnh đạo các nước EU bác bỏ đề xuất của Pháp và Đức về việc sớm tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa Nga và EU. Thay vào đó, các nhà lãnh đạo EU đã chỉ thị cho cơ quan đối ngoại của mình  tìm kiếm các cơ hội đối thoại với Nga về các vấn đề liên quan đến lợi ích của EU, đồng thời đưa ra các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Moskva, bao gồm các biện pháp kinh tế. Phía Nga đã bày tỏ lấy làm tiếc khi EU không sẵn sàng đối thoại.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.