Nga bắt giữ lãnh sự Estonia vì nhận tài liệu mật

Hãng thông tấn AFP (Pháp) dẫn thông báo của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết lãnh sự Estonia, ông Mart Latte bị bắt khi nhận tài liệu mật từ một công dân Nga.
Chú thích ảnh
Lãnh sự quán Estonia tại Saint Petersburg (Nga). Ảnh: AFP

Phía Nga cáo buộc ông Latte có hành động không phù hợp với địa vị một nhà ngoại giao và công khai thù địch với Nga.

FSB nhấn mạnh: “Các biện pháp được áp dụng với nhà ngoại giao này phù hợp luật pháp quốc tế”.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Estonia, bà Aari Lemmik cho biết FSB đã giam giữ ông Latte trong một tiếng rưỡi với cáo buộc biển thủ tài liệu nhạy cảm. Bà Aari Lemmik đánh giá các cáo buộc là không có căn cứ.

Estonia là thành viên của Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trong tháng 4, Moskva đã trục xuất 4 nhà ngoại giao của các quốc gia Baltic là Estonia, Latvia và Lithuania để đáp trả hành động tương tự từ các nước Trung và Đông Âu với các nhà ngoại giao Nga.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.