Nga bắt giữ 2 tàu Triều Tiên sau vụ tấn công tàu tuần tra

Hãng TASS dẫn nguồn Cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 17/9 cho biết lực lượng biên phòng nước này đã bắt giữ 2 tàu Triều Tiên xâm phạm trái phép hải phận Nga ở Biển Nhật Bản sau khi một trong các tàu này tấn công một tàu tuần tra Nga.

Theo nguồn tin, "thủy thủ đoàn của một tàu Triều Tiên (chở trên 45 người) đã thực hiện một vụ tấn công vũ trang nhằm vào đội tuần tra trên tàu tuần tra biên giới (Nga), làm 3 quân nhân bị thương".

Cũng theo TASS, ngoài 2 tàu trên, phía Nga còn bắt giữ 11 xuồng máy của Triều Tiên vì xâm nhập trái phép vùng đặc quyền kinh tế Nga. 

Chú thích ảnh
Hồi tháng 7 vừa qua, Triều Tiên đã thả một tàu đánh cá của Nga sau khi tàu này bị Bình Nhưỡng bắt giữ. Ảnh minh họa: The Moscow Times/TTXVN

Mâu thuẫn về quyền đánh bắt cá thường xảy ra tại Biển Nhật Bản, vốn bao quanh bởi các nước là Nhật Bản, Nga, Triều Tiên và Hàn Quốc.

Hồi tháng 7 vừa qua, Triều Tiên đã thả một tàu đánh cá của Nga cùng với 15 thuyền viên Nga và 2 thuyền viên Hàn Quốc sau khi tàu này bị Bình Nhưỡng bắt giữ vì "vi phạm quy tắc nhập cảnh và ở trong lãnh thổ của Triều Tiên".

Minh Châu  (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.