Nga bắt gián điệp rò rỉ thông tin về vụ tấn công mạng Mỹ

Chính phủ Nga đã bắt giữ một nhân viên an ninh mạng cấp cao với cáo buộc pham tội phản quốc vì rò rỉ thông tin về vụ tấn công mạng nhằm vào Mỹ.
Nga bắt gián điệp rò rỉ thông tin về vụ tấn công mạng Mỹ ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng như nhiều quan chức Nga vẫn bác bỏ thông tin tổ chức tấn công mạng nhằm tác động kết quả bầu cử Mỹ.

Theo New York Daily News, tờ Novaya Gazeta ngày 26/1 đưa tin ông Sergei Mikhailov, nhân viên thuộc bộ phận tình báo mạng của FSB, tiền thân là KGB, đã bị bắt giữ vì liên quan đến việc làm rò rỉ thông tin xung quanh một vụ tấn công mạng được tiết lộ hồi năm ngoái.

Vụ tấn công mạng này nhằm vào hệ thống bỏ phiếu của bang Arizona và Illinois của Mỹ. Trong một báo cáo công khai đầu tháng, các vụ tấn công mạng trên không liên quan đến tình báo Nga. Theo công ty an ninh tư nhân ThreatConnect, các vụ tấn công bắt nguồn từ hệ thống ở Hà Lan của nhà cung cấp King Server thuộc sở hữu của một người Siberia 26 tuổi có tên Vladimir Fomenko.

Mặc dù tình báo Mỹ không công khai cáo buộc các vụ tấn công nhằm vào Arizona và Illinois xuất phát từ Nga, song một cảnh báo của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã được gửi đến các bang về khả năng bị tấn công mạng sau khi các vụ rò rỉ thông tin lấy từ Ủy ban Quốc gia của đảng Dân chủ được quy kết là do Moskva điều phối.

Các quan chức Nga bao gồm Tổng thống Vladimir Putin vẫn bác bỏ thông tin chỉ huy các vụ tấn công mạng nhằm tác động đến kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Theo một tuyên bố trên website của doanh nhân Pavel Vrublevsky hoạt động trong lĩnh vực mạng của Nga, nhân vật được cho có kinh doanh với King Server, công ty này đã nghiên cứu kĩ thuật của các vụ tấn công mạng vào hai bang trên và kết luận tình báo Nga không liên quan các vụ tấn công.

Tờ Novaya Gazeta đưa tin, ông Mikhailov có các mối liên hệ với doanh nhân Pavel Vrublevsky và thừa nhận biết người này trong một vụ xét xử năm 2012 khi ông bị tố cáo tấn công mạng nhằm vào một đối thủ kinh doanh.

Thông tin về vụ bắt giữ ông Mikhailov được tờ báo Nga Kommersant đưa tin hôm 25/1. Theo đó, ông Mikhailov và Ruslan Stoyanov, một chuyên gia an ninh mạng tư nhân, đã bị bắt giữ từ tháng 12/2016.

Trang LinkedIn của Stoyanov cho biết công việc trước đó của ông này là đấu tranh chống tội phạm mạng cho Bộ Nội vụ Nga.

Cũng theo Novaya Gazeta, 3 người khác, bao gồm một nhân viên của FSB, cũng đã bị bắt giữ.

Vũ Anh

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.