Nga bắt đầu thủ tục kiện Ukraine không trả nợ

Đêm 31/12, Bộ Tài chính Nga tuyên bố đã bắt đầu các thủ tục khởi kiện Ukraine không thanh toán khoản vay trị giá 3,075 tỷ USD và rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán số nợ.
Nga bắt đầu thủ tục kiện Ukraine không trả nợ ảnh 1

Người dân mua sắm tại một khu chợ ở Ukraine. Ảnh: AP

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, thông báo của bộ cho biết đã đề nghị công ty luật The Law Debenture Corporation làm đại diện cho chủ nợ để bắt đầu các thủ tục tòa án cần thiết.

Đơn kiện sẽ được nộp lên tòa án Anh. Tuy nhiên, Bộ Tài chính Nga khẳng định vẫn sẽ không từ chối đối thoại xây dựng với Ukraine về giải quyết khoản nợ và sẵn sàng nghiên cứu bất kỳ đề nghị nào từ phía Kiev.

Trước đó, ngày 17/12, Hội đồng quản trị Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã xác nhận khoản nợ 3 tỷ USD mà Nga cho chính phủ cũ của Ukraine vay từ tháng 12/2013 là nợ chính thức của Ukraine đối với Nga, dù Kiev cho rằng đây chỉ là nợ thương mại.

Sau đó một ngày, chính phủ Ukraine đã áp lệnh cấm chi trả đối với khoản nợ đó, cho rằng Moskva đã không đưa ra cho Kiev điều kiện tái cơ cấu nợ bình đẳng như với các bên nợ khác. Thủ tướng Nga Dmitri Medvedev ngày 21/12 đã chỉ thị thuê luật sư và chuẩn bị kiện ra tòa để thu hồi nợ của Ukraine.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.