Nga bắt đầu chế tạo tên lửa vũ trụ khổng lồ Soyuz-5

Các báo Nga dẫn lời Giám đốc tổ hợp Roscosmos, ông Dmitry Rogozin, cho biết Nga đã bắt đầu chế tạo tên lửa vũ trụ thế hệ mới Soyuz-5, dự kiến sẽ trở thành phương tiện vận tải siêu nặng cho các chuyến thám hiểm vũ trụ trong tương lai.
Chú thích ảnh

Theo ông Dmitry Rogozin , một loạt trung tâm nghiên cứu và phát triển lớn đã bắt đầu công việc chế tạo Soyuz-5 và dự án này sẽ “huy động toàn bộ nền công nghiệp vũ trụ” Nga.

Dự kiến, chuyến bay của mẫu tên lửa Soyuz-5 đầu tiên sẽ được tiến hành trong năm 2022. Tại Triển lãm hàng không và vũ trụ quốc tế MAKS năm 2015, Nga cũng đã trưng bầy hình mẫu của siêu tên lửa này.

Dự kiến, Soyuz-5 dài 62 m, với trọng lượng cất cánh khoảng 270 tấn sẽ thay thế tên lửa hạng nhẹ Soyuz-2 hiện nay và sẽ mang được 9 tấn hàng hóa lên các quỹ đạo thấp, gấp 3 lần tải trọng của Soyuz-2.1b.

Theo báo chí Nga, Soyuz-5 không quá tối tân về công nghệ nhưng giá thành sẽ cao hơn tính toán. Riêng phần phát triển tên lửa đã cần 1 tỷ USD trong vài năm tới. Soyuz-5 sẽ được lắp động cơ tên lửa RD-171 cho tầng một và RD-169 cho tầng hai. Cả hai động cơ đều sử dụng nhiên liệu khí thiên nhiên hóa lỏng và ôxy hóa lỏng. RD-171 là động cơ tên lửa mạnh nhất thế giới hiện nay.

Hiện tại có ba bệ phóng cho loại tên lửa Soyuz-2 có thể được cải tiến để phóng tên lửa Soyuz-5, đó là các bệ phóng ở các sân bay vũ trụ Baikonur, Plesetsk và sân bay vũ trụ Kourou tại Guiana thuộc Pháp.

Các nhà khoa học Nga còn dự trù sử dụng tầng một của Soyuz-5 làm động cơ đẩy cho một loại tên lửa siêu nặng có thể mang tới 80 tấn từ sân Baikonur lên quỹ đạo thấp của Trái Đất.

Soyuz-5 thực ra không thuộc dòng các phương tiện phóng Soyuz từ thời Liên Xô mà nó có nguồn gốc từ tên lửa đẩy Zenit được phát triển cho tổng công ty Energia của Nga và được sử dụng cho bãi phóng trên biển.

LDT

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.