Nga bất bình với vùng cấm bay mới trên Biển Đen của Ukraine

Theo Nga, động thái lập vùng cấm bay mới của Ukraine trên Biển Đen đã vi phạm quy định của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO).

Ngày 29/11 Ukraine đã gửi thông báo hàng không (NOTAM) về việc nước này lập những vùng nguy hiểm cho các chuyến bay mới trên vùng Biển Đen, trong đó có một số vùng gần bán đảo Crimea được sáp nhập vào Liên bang Nga.

Theo đại diện của Cơ quan quản lý hàng không Nga Rosaviasia, ông Sergey Izvolsky, các vùng cấm bay mới được thiết lập tại không phận trên vùng lãnh hải quốc tế của Biển Đen và một phần trên vùng lãnh hải của Liên bang Nga về phía Tây-Nam và Đông-Nam bán đảo Crimea. Phía Ukraine không nêu nguyên nhân của việc lập vùng cấm bay này.

Đại diện phía Nga cho rằng Ukraine đã vi phạm quy định của ICAO vì không thống nhất với Tập đoàn tổ chức giao thông hàng không Liên bang Nga, nhà cung cấp dịch vụ không lưu tại khu vực trên.

Rosaviasia cũng thông báo mọi hoạt động của sân bay Simpheropol và các chuyến bay trên bán đảo Crimea không bị ảnh hưởng, không phận Crimea sẽ không bị đóng.

Trước đó, ngày 25/11 Ukraine đã tuyên bố một số vùng không phận trên Biển Đen về phía Tây của bán đảo Crimea là vùng bắn tên lửa. Moskva đã yêu cầu Kiev bãi bỏ quyết định này ngay lập tức.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.