Nga bán tên lửa tối tân S-400 cho Ấn Độ

Điều khoản quan trọng nhất trong thỏa thuận này là Nga sẽ cung cấp cho Ấn Độ các hệ thống phòng không tối tân S-400 do các chuyên gia Nga phát triển.


Truyền thông Nga ngày 8/11 đưa tin trong khuôn khổ chuyến thăm Nga của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, dự kiến sẽ được thực hiện vào tháng 12 tới, hai bên có thể sẽ ký kết thỏa thuận hợp tác quốc phòng có giá trị lớn nhất trong lịch sử hợp tác kỹ thuật quân sự Nga-Ấn.

Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết rằng điều khoản quan trọng nhất trong thỏa thuận này là Nga sẽ cung cấp cho Ấn Độ các hệ thống phòng không tối tân S-400 do các chuyên gia Nga phát triển.

Nga bán tên lửa tối tân S-400 cho Ấn Độ ảnh 1

Hệ thống tên lửa đất đối không S-400 của Nga trưng bày tại Quảng trường Suvorovskaya ở trung tâm thủ đô Moskva ngày 8/12/2014. Ảnh: AFP-TTXVN

Nguồn tin trên cho biết thêm tại cuộc họp gần đây của Ủy ban liên chính phủ Nga-Ấn về hợp tác kỹ thuật quân sự, hai bên đã thông qua quyết định về việc Ấn Độ sẽ mua 10 hệ thống phòng không do Nga chế tạo theo hợp đồng trị giá 6 tỷ USD.


Cùng ngày, hãng tin RIA Novosti dẫn phát biểu của Tổng Giám đốc Tập đoàn nhà nước Rostex của Nga, ông Sergei Chemezov cho biết Moskva đang tiến hành đàm phán về việc cung cấp cho Ai Cập các hệ thống phòng không Antey-2500 và Buk.

Phát biểu tại Triển lãm hàng không quốc tế Dubai Airshow 2015, ông Chemezov nói: "Chúng tôi đang xem xét khả năng chuyển giao cho Ai Cập các hệ thống phòng không Antey-2500 và Buk, hiện nay còn đang tiến hành thảo luận”. Theo ông Chemezov, các nước khu vực Trung Đông có nhu cầu trang bị các hệ thống phòng không do Nga chế tạo.

Trước đó, Chánh văn phòng Điện Kremlin, ông Sergei Ivanov ngày 19/10 cho biết Nga sẽ cung cấp các thiết bị và máy bay trực thăng có trị giá hơn 1 tỷ USD cho các tàu đổ bộ chở trực thăng Mistral mà Pháp bán cho Ai Cập.

TN (Sputnik)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.