Nga bán lượng ngoại tệ kỷ lục để hỗ trợ đồng ruble

Vừa qua Nga đã bán ra số lượng ngoại tệ kỷ lục trị giá 11,3 tỷ USD để hỗ trợ đồng Rúp, trong bối cảnh đồng nội tệ chịu một áp lực chưa từng có do các quan ngại về cuộc khủng hoảng tại Ukraine.
Số liệu của Ngân hàng Trung ương Nga ngày 5/3 cho thấy nước này hôm 3/3 vừa qua đã bán ra số lượng ngoại tệ kỷ lục trị giá 11,3 tỷ USD để hỗ trợ đồng ruble, trong bối cảnh đồng nội tệ chịu một áp lực chưa từng có do các quan ngại về cuộc khủng hoảng tại Ukraine.
Nga bán lượng ngoại tệ kỷ lục để hỗ trợ đồng ruble ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: wikimedia

Ngân hàng Trung ương Nga bán ngoại tệ để mua về đồng ruble và ngăn đồng nội tệ này mất giá hơn nữa, sau khi thị trường lo ngại trước việc Quốc hội Nga thông qua đề nghị của Tổng thống Vladimir Putin cho phép can thiệp quân sự vào Ukraine. Thông cáo hôm 3/3 của ngân hàng trên có đoạn: "Biện pháp này được đưa ra nhằm ngăn chặn các nguy cơ bất ổn tài chính bằng việc hạn chế sự biến động về tỷ giá hối đoái". Các hãng thông tấn Nga cho biết số lượng ngoại tệ được ngân hàng trung ương bán ra hôm 3/3 là nhiều nhất từ trước tới nay, cao hơn mức kỷ lục trước đó hồi tháng 9/2011 tới 5 lần.Sự can thiệp khác thường trên của Ngân hàng Trung ương Nga dường như đã thành công với việc tỷ giá của đồng ruble hiện ổn định sau “Ngày thứ 2 đen tối” (ám chỉ ngày 3/3) khi đồng tiền này bị rớt giá mạnh và các thị trường cổ phiếu của Nga mất giá hơn 10%.T.N (Theo AFP)

Dành cho bạn

Thúc đẩy kết nối kinh tế Việt Nam - Lào

Thúc đẩy kết nối kinh tế Việt Nam - Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 23/10, tại thủ đô Viêng Chăn, Tập đoàn Supchaleun của Lào và Tập đoàn Việt Nga của Việt Nam đã tổ chức Lễ ký Biên bản thỏa thuận hợp tác (MOA) triển khai 2 dự án trọng điểm gồm Dự án Tòa tháp trung tâm Supchaleun và Dự án Trang trại thông minh (Smart Farm) với tổng vốn đầu tư gần 30 triệu USD.